1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh biên giới Thái Lan-Campuchia lại bùng phát

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi các chỉ huy quân đội ở biên giới Thái Lan - Campuchia nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh tiếp tục bùng phát ở khu vực này suốt đêm qua và kéo dài cả đến sáng nay - người phát ngôn chính phủ Campuchia xác nhận.

 
Giao tranh biên giới Thái Lan-Campuchia lại bùng phát  - 1
Các vụ đấu súng mới xảy ra ở khu vực đền mà phía Campuchia gọi là Ta Krabei (còn Thái Lan gọi là Ta Kwai).

Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết ông đã nhận được thông tin về các vụ đấu súng mới ở khu vực đền mà phía Campuchia gọi là Ta Krabei (còn Thái Lan gọi là Ta Kwai).

“Tôi rất tiếc khi nghe được tin này. Như từng thấy, Thái Lan đã không thành thật. Một mặt tiến trình thương lượng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn (cấp chính phủ, sau thỏa thuận đạt được giữa các tư lệnh quân đội ở khu vực biên giới) vẫn được xúc tiến, mặt khác, quân đội Thái lại tấn công chúng tôi”, ông Siphan nói.

Trong khi đó, tin tức từ Thái Lan dẫn lời tướng Thawatchai Samutsakorn, chỉ huy Quân khu II, xác nhận cuộc đấu súng mới nhất đã làm 1 binh sĩ Thái tử trận.

Tướng Thawatchai cũng cáo buộc “phía quân đội Campuchia bắn lính Thái Lan trước”.

Còn người phát ngôn quân đội Thái Lan, đại tá Sansern Kaewkamnerd sáng nay nói phía Campuchia “đã ném bom vào phía Thái lan lúc 9h và 9h30 tối qua” làm 2 lính Thái bị thương, ngoài một binh sĩ bị thương trong giao tranh lúc 2h và 3h sáng nay.

Theo các nguồn tin quân sự, giao tranh tiếp diễn lúc 8h50 phút tối qua (giờ địa phương) và kéo dài đến 5h30 sáng nay. Tính tới hôm nay, cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á này đã bước sang ngày thứ 8.

Cuộc xung đột mới nhất kéo dài hơn một tuần qua đã làm 7 binh sĩ Thái Lan và 1 dân thường thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc 60.000 người dân của cả hai bên phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Việt Hà
Theo Xinhua, AP