1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn sau 7 ngày giao tranh

(Dân trí) - Thái Lan và Campuchia hôm nay đã cam kết ngừng bắn sau 7 ngày xung đột có đổ máu ở vùng biên giới tranh chấp. Đây là kết quả cuộc gặp kéo dài 45 phút giữa tư lệnh quân đội 2 nước diễn ra ngay tại khu vực biên giới.

 
Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn sau 7 ngày giao tranh - 1

Phía Thái Lan sáng nay cho biết nước này đã tăng quân tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia.

Cuộc gặp bắt đầu lúc 10h50 phút (giờ địa phương) tại chốt an ninh biên giới O'smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Thạm dự có Thiếu tướng Campuchia Chea Mon, Tư lệnh Quân khu 4, và Trung tướng Thawatchai Samutsakorn, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan.

Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan, nói sau cuộc gặp rằng hai bên đã đồng ý “ngừng bắn vô điều kiện” và khuyến khích các cuộc gặp thường kỳ để giảm căng thẳng.

Hai bên cũng đồng ý mở lại biên giới của hai nước vốn bị ảnh hưởng của các cuộc xung đột và khuyến khích người dân đang sơ tán trở về nhà.

“Sau cuộc gặp, hai bên đồng ý rằng sẽ không tái diễn các cuộc giao tranh và nếu có vấn đề gì quan trọng nảy sinh, hai bên cam kết sẽ gặp gỡ và giải quyết hòa bình”, một nguồn tin quân sự Campuchia giấu tên cùng ngày xác nhận.

Cuộc gặp diễn ra sau 7 ngày giao tranh liên tiếp qua vùng biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Prawit Hukaew sáng sớm nay cho biết nước này đã tăng quân tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat, tiếng súng đã ngừng vào lúc 8h30 sáng nay.

Tính đến ngày hôm qua, các cuộc giao tranh mới nhất đã làm 8 lính Campuchia và 6 lính Thái Lan cùng 1 dân thường thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng chục nghìn dân của cả hai bên phải sơ tán.

Theo quan chức Ủy ban quốc gia Campuchia về xử lí thảm họa, riêng phía Campuchia, số người dân Campuchia phải sơ tán đã lên tới 34.000 và 67 trường học phải đóng cửa.

Hà Khoa
Theo Xinhua, AFP