1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải quân Philippines “chạm trán” 2 tàu Trung Quốc

(Dân trí) - Philippines cho biết tàu đô đốc hải quân của nước này hôm nay đã vướng vào một vụ căng thẳng với hai tàu hải giám Trung Quốc, khi hai tàu này ngăn cản Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc ở trên Biển Đông.

Tàu hải quân Philippines “chạm trán” 2 tàu Trung Quốc
Tàu đô đốc hải quân Gregorio Del Pilar 
 

Chính phủ Philippines cho biết 8 tàu đánh cá Trung Quốc đã thả neo trong vùng biển của Philippines, ngoài khơi bãi đá ngầm Scarborough, các bờ biển phía tây của đảo chính Luzon 124 hải lý.

 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tàu đô đốc hải quân Gregorio Del Pilar khi đang đi tuần đã phát hiện thấy 8 tàu ở khu vực trên vào hôm chủ nhật vừa qua. Vào ngày hôm qua, 2 “tàu hải giám Trung Quốc” đã đến bãi đá ngầm và đi vào khu vực giữa tàu Gregorio del Pilar và các tàu đánh cá “để ngăn cản vụ bắt giữ những ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt trái phép”, tuyên bố cho biết. “Tình hình vẫn không thay đổi cho đến sáng nay”.

 

Tuyên bố cho biết Ngoại trưởng Albert del Rosario đã liên lạc với đại sứ Trung Quốc tại Philippines Ma Keqing vào tối qua để nhấn mạnh khu vực là “một phần không thể tách rời trong lãnh thổ Philippines”.

 

Ông Del Rosario đã mời đại sứ Ma tới trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines vào sáng nay để tìm cách giải quyết vụ việc bằng con đường ngoại giao, tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

 

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, khu vực được xem là giàu dầu lửa và khí đốt.

 

Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, thậm chí là cả những vùng biển sát với bờ biển của các nước khác và cách lục địa chính của các nước này vài trăm km.

 

Philippines lại khẳng định họ có chủ quyến đối với các vùng biển nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này và khẳng định điều này được luật pháp quốc tế ủng hộ. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei cũng tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển trên Biển Đông.

 

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đã bắn cảnh báo vào ngư dân Philippines cũng như gây hấn với một tàu thăm dò dầu mỏ của nước này.

 

Zhang Hua, người phát ngôn của sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm nay cho biết ông không có bình luận gì về vụ việc mới nhất.

 

Vũ Quý

Theo AFP