1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines ngừng chuyến thăm đảo tranh chấp của người biểu tình

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã yêu cầu người biểu tình hủy bỏ kế hoạch đi tới đảo tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông vào ngày hôm nay. Trong khi đó, Manila sẽ cử đặc phái viên tới Bắc Kinh nhằm tháo ngòi căng thẳng liên quan đến Scarborough/Hoàng Nham.

 

Philippines ngừng chuyến thăm đảo tranh chấp của người biểu tình
Tàu hải giám của Trung Quốc gần bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.

Cuộc gọi vào phút cuối của Tổng thống Aquino đã khiến người biểu tình hủy bỏ chuyến đi của họ tới bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, trung tâm của vụ căng thẳng kéo dài hơn 1 tháng qua giữa Trung Quốc và Philippines. Lãnh đạo nhóm người biểu tình Nicanor Faeldon đã cho biết thông tin này sau khi nói chuyện điện thoại với Tổng thống Aquino.

 

“Tôi đã nhận được cuộc gọi của Tổng thống, yêu cầu hủy bỏ chuyến đi này…Tôi đã tham khảo với nhóm và chúng tôi nhất trí tôn trọng sự sáng suốt của chính phủ và hủy kế hoạch”, ông cho biết.

 

Manila phái đặc phái viên tới Bắc Kinh

 

Manila dự kiến cử hai đặc phái viên tới Bắc Kinh vào thời điểm căng thẳng ở bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham tăng cao.

 

Bắc Kinh hôm qua đã có phản ứng ngay tức thì, cho biết họ ghi nhận “thái độ” của Manila.

 

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc phái đặc phái viên, do Philippines không có đại diện sứ quán tại Trung Quốc hơn một năm qua, chứng tỏ mong muốn tháo ngòi căng thẳng của Manila.

 

Cung Malacanang ở Manila hôm qua đã xác nhận thông tin cử đặc phái viên. Trong khi đó, vào cuối tháng 4, Manila đã ngừng đối thoại ngoại giao với Bắc Kinh.

 

Hai đặc phái viên là cựu đại sứ chưa nhậm chức của Philippines tại Trung Quốc  Domingo Lee và Cesar Zalamea, chủ tịch và tổng giám đốc Focus Range International.

 

Tổng thống Aquino đã ký quyết định cử đặc phái viên vào ngày 10/5 vừa qua, với thời gian là 6 tháng. Hiện ông cũng đang tìm chọn một đại sứ mới tại Trung Quốc.

 

Một quan chức tại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh cho biết họ không biết ngày đến chính xác của hai đặc phái viên.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay: “Chúng tôi nhận thấy thái độ tham gia quan trọng của Philippines vào quan hệ song phương. Chúng tôi mong Philippines có những bước đi thiết thực để tạo ra bầu không khí cần thiết và môi trường tốt để bảo vệ hợp tác song phương”, ông cho hay.

 

 

Còn ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm thứ tư vừa qua cho biết ông hi vọng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ sớm được giải quyết.

 

Căng thẳng về Scarborough/Hoàng Nham đang gây tổn hại cho mối quan hệ thương mại giữa hai nước, mà rõ nhất là khách du lịch giảm mạnh.

 

Phan Anh

Theo AFP, China Daily