Philippines rút tàu khỏi đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã yêu cầu 2 tàu của nước này đang ở khu vực đảo tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông trở về bờ, do thời tiết xấu.

 

Người biểu tình Philippines sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc
Một nhóm hải quân và chính trị gia Philippines thăm Scarborough trong một bức ảnh năm 1997.

Theo Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, Tổng thống Aquino đã yêu cầu một tàu tuần tra bảo vệ bờ biển và một tàu khảo sát của cục ngư nghiệp ra khỏi bãi đá Scarborough trên Biển Đông vào tối ngày hôm qua.

 

“Đêm qua, Tổng thống Aquino đã yêu cầu cả hai tàu trở về cảng, do thời tiết ngày càng xấu”, ông Rosario ra tuyên bố cho biết.

 

“Khi thời tiết được cải thiện, sẽ có đánh giá lại tình hình”, ông cho biết thêm.

 

Yêu cầu trên được đưa ra khi bão Guchol đang từ Thái Bình Dương tiến vào bắc Philippines.

 

Các tàu của nước này đã tập trung quanh bãi đá Scarborough/Hoàng Nham kể từ tháng 4 vừa qua.

 

Theo Philippines, một lượng lớn tàu hải giám cũng như tàu đánh cá của Trung Quốc cũng đang ở khu vực, mặc dù cả hai bên đã áp đặt lệnh cấm bắt cá đơn phương trong khu vực kể từ khi xảy ra căng thẳng.

 

Căng thẳng bắt đầu khi tàu của chính phủ Trung Quốc ngăn chặn tàu chiến của Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc gần bãi đá tranh chấp vào ngày 10/4.

 

Kể từ đó hai nước vẫn duy trì tàu trong khu vực nhằm thể hiện tuyên bố chủ quyền của họ.

 

Vũ Quý

Theo AFP