1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Thủ tướng Nhật và nội các tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Tân thủ tướng trung tả Nhật Bản Naoto Kan và nội các của ông hôm nay chính thức tuyên thệ nhậm chức, đảm nhận trọng trách dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Lễ nhậm chức của họ do Nhật Hoàng Akihito cử hành.

 
Tân Thủ tướng Nhật và nội các tuyên thệ nhậm chức - 1
Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.
 
Ông Kan đã lên thay thế cho ông Ykio Hatoyama, người từ chức vào tuần trước, chỉ 9 tháng sau khi giành chiến thắng áp đảo. Ông Hatoyama đã xin lỗi vì phá vỡ cam kết chuyển một căn cứ không quân Mỹ ra khỏi đảo Okinawa và vì những bê bối gây quỹ tranh cử.

 

Tân thủ tướng, người trước đó là bộ trưởng tài chính, phó thủ tướng trong chính quyền của ông Hatoyama, hiện nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 60%. Đây được cho là một con số đáng khích lệ khi đảng Dân chủ Nhật bản (DPJ) của ông chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử thượng viện vào tháng tới.

 

Các bài xã luận trên báo chí Nhật tỏ ra lạc quan về người “con trai của một người làm công ăn lương” và so sánh nguồn gốc gia đình ông Kan với xuất thân cao quý của các thủ tướng gần đây, như ông Hatoyama, cháu trai “triệu đô” của một thủ tướng.

 

Để tiếp nối chính quyền cũ, tân Thủ tướng Kan đã giữ nguyên 11 trong tổng số 17 bộ trưởng, bao gồm Ngoại trưởng Katsuya Okada, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa và Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara.

Người đọc tên các thành viên nội các mới là Yoshito Sengoku, cánh tay phải của ông Kan và là người phát ngôn báo chí với tư cách là Chánh văn phòng nội các Nhật.

Ông Kan sẽ bổ nhiệm cựu phó của mình, Yoshihiko Noda, lên vị trí cũ của ông, đứng đầu bộ tài chính. Áp lực phục hồi nền kinh tế, giảm gánh nợ công, hiện đang gần gấp đôi GDP, đang dồn lên vai chính phủ mới.

 

Sau cuộc họp tại đảng vào sáng nay, ông Kan dự kiến sẽ tiếp từng bộ trưởng tại văn phòng trước khi họ nhóm họp trong cuộc họp nội các đầu tiên và sau đó có cuộc họp báo chung.

 

Theo truyền thống, cuối cùng, các bộ trưởng mặc bộ com lê lễ phục và hướng tới cung điện của Nhật hoàng ở trung tâm Tokyo để chính thức tuyên thệ nhậm chức.

 

Ông Kan cũng có cuộc cải tổ ban lãnh đạo của đảng DPJ vào ngày hôm qua, “loại bỏ” một thành viên “dính” nhiều bê bối có biệt danh “Shadow Shogun”. Các nghị sỹ DPJ cũng ủng hộ việc ra đi của tổng thư ký Ichiro Ozawa, người vào tuần trước vẫn còn lưỡng lự từ chức cùng với ông Hatoyama. Ông Ozawa và ông Hatoyama đều dính vào các vụ bê bối gây quỹ tranh cử.

 

Phan Anh

Theo AFP