1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Thủ tướng Nhật Bản “lên khuôn” nội các

(Dân trí) – Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã quyết định bổ nhiệm ông Yoshihiko Noda vào vị trí Bộ trưởng Tài chính và thượng nghị sĩ Renho làm Bộ trưởng Các vấn đề tiêu dùng trong nội các mà ông sẽ công bố vào ngày 8/6 tới – hãng tin Kyodo cho biết.

 

Tân Thủ tướng Nhật Bản “lên khuôn” nội các - 1


Ông Nodo sẽ đảm nhận chức Bộ trưởng Tài chính - một vị trí quan trọng trong nội các của tân thủ tướng
 
Tân Thủ tướng Nhật Bản “lên khuôn” nội các - 2


Bà Renho, người sẽ thay vị trí của Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội làm Bộ trưởng Các vấn đề tiêu dùng

Ông Noda là Thứ trưởng Tài chính khi ông Kan còn làm Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Yukio Hatoyama.

Bà Renho, một người dẫn chương trình truyền hình chuyển sang làm chính trị, sẽ kế nhiệm bà Mizuho Fukushima (Chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ bị ông Hatoyama sa thải hôm 28/5) làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng.

Kyodo cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Kan đã quyết định bổ nhiệm Yukio Edano là Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền thay thế nhân vật đầy quyền lực Ichiro Ozawa.

Ngoại trưởng Katsuya Okada, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa, Bộ trưởng Y tế - Lao động – Phúc lợi Akira Nagatsuma sẽ vẫn được tái bổ nhiệm vào những vị trí này.

Ông Satoshi Arai, Hạ nghị sĩ của DPJ và cũng là nhân vật thân cận với tân Thủ tướng, sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chiến lược Quốc gia thay ông Yoshito Sengoku, người đã được chọn vào vị trí Chánh văn phòng nội các.

Trong số các vị trí khác, Bộ trưởng Nông nghiệp Hirotaka Akamatsu sẽ bị thay thế. 8 bộ trưởng - các bộ nội vụ và viễn thông, tư pháp, thương mại, giao thông, giáo dục, môi trường, an ninh công cộng và tài chính, sẽ vẫn được giữ nguyên.

Tin cho biết tân Thủ tướng Naoto ngày 7/6 sẽ có cuộc họp với các nghị sĩ quốc hội của DPJ để quyết định về các vị trí trong ban lãnh đạo mới của đảng này.

Ông Naoto đã cam kết sẽ có sự “khởi đầu mới” sau khi DPJ chọn ông làm chủ tịch đảng này hôm 4/6. Ông có khả năng ủng hộ các khoản thuế cao hơn và cắt giảm chi phí để đối phó với tình trạng nợ công của Nhật Bản – hiện đang đứng đầu trong thế giới công nghiệp.

Kyodo cũng công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với DPJ đã tăng lên hơn 36% sau khi ông Naoto được bổ nhiệm – so với 15,6% hồi tháng 5.

Nhật Mai
Theo BBC, Kyodo