1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nhật muốn tăng ngân sách mạnh nhất 2 thập kỷ

(Dân trí) – Bộ quốc phòng Nhật đang yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn việc tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất hai thập kỷ qua, lên mức 4,8 nghìn tỷ Yên, tương đương 49 tỷ USD. Ngoài ra, Nhật cũng đang muốn thành lập một đơn vị đặc nhiệm bảo vệ biển đảo.

Nhật muốn tăng cường lực lượng bảo vệ biển đảo
Nhật muốn tăng cường lực lượng bảo vệ biển đảo

Theo hãng tin AFP, thông tin trên vừa được công bố hôm qua (30/8). Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng đang tỏ ra khó chịu trước sự quyết liệt ngày càng tăng của Tokyo.

Với mức đề xuất 4,8 nghìn tỷ Yên, ngân sách quốc phòng của Nhật nếu được thông qua sẽ tăng 3% so với năm ngoái. Trọng tâm chính của quân đội Nhật thời gian tới sẽ là bảo vệ các hòn đảo xa, giữa lúc tranh cãi về chủ quyền biển đảo với Nhật vẫn tiếp diễn.

Động thái này cũng phản ánh chính sách ngoại giao quyết đoán hơn và một quân đội chủ động hơn của thủ tướng Shinzo Abe

Tokyo và Bắc Kinh đã không ngừng đối đầu về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo đang kiểm soát. Các tàu tuần tra và máy bay của Trung Quốc thường xuyên lại gần khu vực này, khiến các lực lượng của Nhật phải xua đuổi.

Thủ tướng Abe từ lâu đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động hải quân trong vùng biển quanh Nhật Bản, còn Triều Tiên vẫn rất khó đoán định và tiếp tục các chương trình tên lửa, hạt nhân.

Ông Abe cũng kêu gọi hình thành một liên minh quân sự mạnh mẽ hơn với Mỹ, nước đang trong tiến trình xoay trục sang châu Á.

Yêu cầu tăng ngân sách cho năm tài khóa 2014, bắt đầu từ tháng 4/2014, tăng 3% so với năm trước, sẽ là năm thứ hai tăng liên tiếp. Trước đó, ngân sách này đã được tăng 0,8% trong năm nay. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là mức tăng mạnh nhất từ năm tài khóa 1992.

Theo đề nghị này, Bộ quốc phòng Nhật có kế hoạch xây dựng một đơn vị lính thủy đặc biệt, được hình thành để bảo vệ các hòn đảo phía Nam và giành lại quyền kiểm soát trong trường hợp bị kẻ địch xâm chiếm.

Trong số ngân sách nay, 1,3 tỷ Yên sẽ được chi để mua 2 phương tiện tấn công đổ bộ và tăng cường tham gia vào các chương trình huấn luyện với lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Lính thủy đánh bộ về cơ bản được xem như một lực lượng tấn công, trong khi đó hiến pháp của Nhật cấm quân đội nước này có những hành động hiếu chiến, và chỉ giới hạn vai trò của các lực lượng vũ trang được trang bị tốt trong khuôn khổ phòng thủ.

Lực lượng phòng không của nước này sẽ tạo ra một đơn vị cảnh báo sớm mới, cũng tại khu vực phía Nam với các máy bay có hệ thống rađa.

Bộ quốc phòng Nhật cũng sẽ tiến hành nghiên cứu toàn diện về khả năng mua các máy bay động cơ xoay Osprey tối tân của Mỹ.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ngân sách đó là đề xuất trị giá 73,3 tỷ Yên của hải quân nước này để mua một tàu khu trục. Ngoài ra còn có 51,3 tỷ Yên dự kiến được chi cho một tàu ngầm và 50,8 tỷ Yên để mua một tàu cứu hộ tàu ngầm.

Bộ quốc phòng Nhật cũng muốn có một hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 được đặt thường trực tại trụ sở của mình ở Tokyo. Hệ thống này đã được triển khai khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa.

Các khoản chi cho chương trình liên quan đến phòng thủ mạng máy tính hay nghiên cứu công nghệ phát hiện và theo dấu máy bay tàng hình cũng lần lượt lên tới 24 tỷ Yên và 3,7 tỷ Yên.

Thanh Tùng
Theo AFP