1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ vận động tranh cử tại bang chiến trường

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có mặt tại bang chiến trường Georgia để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử năm 2024.

Phó Tổng thống Mỹ vận động tranh cử tại bang chiến trường - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris (Ảnh: USA Today).

Reuters đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris  đã có buổi khởi động chiến dịch gây quỹ vận động tranh cử vào ngày 12/5 tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Khi chuyên cơ Không lực Hai chở bà Harris hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, Phó Tổng thống Mỹ đã nhận được sự chào đón của đông đảo quan chức đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Jon Ossoff.

Tại đây, bà Harris tham dự một buổi tiệc tối với sự tham dự của hàng trăm nhà tài trợ. Ngoài ra, một bữa tiệc riêng tư với quy mô nhỏ hơn cũng sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Theo Reuters, vào năm 2020, những nhà tài trợ giàu có đã quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cặp đôi Biden - Harris khoảng một tỷ USD.

Bang Georgia được đánh giá là một bang chiến trường trong nhiều cuộc bầu cử gần đây. Từng được đánh giá là một "pháo đài bất khả xâm phạm" của đảng Cộng hòa, những năm qua, bang Georgia đã dần chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ do làn sóng dịch chuyển nơi cư trú của những người trẻ, phụ nữ và người da màu. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump tại bang này với khoảng cách rất sít sao.

Sự kiện gây quỹ tranh cử của bà Harris diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Joe Biden có buổi gặp mặt với các nhà tài trợ giàu có tại thành phố New York. Tại đây, ông Biden đã giải đáp lo ngại của những nhà tài trợ về tuổi tác của ông, đồng thời cảnh báo cuộc bầu cử vào năm 2024 sẽ "rất khó khăn".

Trước đó, Tổng thống Biden ngày 25/4 đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

"Mỗi thế hệ đều có một khoảnh khắc nơi họ phải đứng lên để bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ những quyền tự do cơ bản. Tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đấy là lý do tôi quyết định tái tranh cử tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi để hoàn thành sứ mệnh này", ông Biden viết trên trang Twitter cá nhân khi công bố quyết định tái tranh cử.

Theo giới quan sát, khi Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử, ông sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tới vòng bầu cử chính thức, ông Biden nhiều khả năng sẽ gặp lại đối thủ nặng ký Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cuộc so găng này nếu xảy ra sẽ tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, khi ông Biden đánh bại ông Trump để giành vé vào Nhà Trắng.

Đáp lại quyết định tái tranh cử của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Biden về hàng loạt thất bại, từ việc mở cửa biên giới Mỹ với Mexico cho đến việc dẫn dắt thế giới "đến bờ vực của Thế chiến 3". Ngoài ra, ông Trump cũng cáo buộc ông Biden "vũ khí hóa" cơ quan thực thi pháp luật để trừng phạt những người ủng hộ ông.

Theo Reuters