1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines nhận sai lầm, để tay súng xem trực tiếp vụ giải cứu

(Dân trí) -Cảnh sát Philippines hôm nay 24/8 đã thừa nhận mắc nhiều sai lầm khi kết thúc vụ bắt cóc con tin trong khi người Hồng Kông vẫn sôi sục vì kết cục đẫm máu bị phơi bày trực tiếp trên đài truyền hình.

 
Philippines nhận sai lầm, để tay súng xem trực tiếp vụ giải cứu - 1
Kẻ bắt cóc Rolando Mendoza nhìn qua cửa kính chiếc xe trong vụ bắt cóc con tin ngày hôm qua.

 

Cảnh sát đặc nhiệm Philippines đã bắn hàng chục loạt đạn vào chiếc xe buýt bị bắt giữ và dùng búa phá cửa sổ, cửa trước của xe để xông lên, nhưng sau đó họ buộc phải đợi trong vô vọng ở bên ngoài xe cả tiếng đồng hồ khi kẻ bắt cóc dùng các con tin làm lá chắn người.

 

Vụ bắt cóc con tin đầy căng thẳng ở quận du lịch của thủ đô Manila ngày hôm qua cuối cùng cũng kết thúc, khi cảnh sát bắn đạn hơi cay vào bên trong chiếc xe và một xạ thủ bắn trúng đầu tay súng. Nhưng 8 khách du lịch trên xe cũng bị giết hại.

 

Giữa cơn bão chỉ trích từ chính quyền Hồng Kông, người dân khắp thế giới, những người theo dõi vụ bắn súng trực tiếp trên truyền hình, tư lệnh cảnh sát Manila Leocadio Santiago đã thừa nhận mắc sai lầm.

 

“Chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng một số sai sót, xét về khả năng, chiến thuật được dùng, cũng như tiến trình được triển khai và chúng tôi hiện đang điều tra vụ việc”, ông Santiago cho biết trên đài truyền hình địa phương.

 

Philippines để quốc tang các nạn nhân
 

Tổng thống Philippines vừa công bố ngày mai 25/8 là “ngày quốc tang” tưởng niệm 8 nạn nhân Hồng Kông trong vụ bắt cóc con tin tại Manila. Theo đó, tất cả các văn phòng chính phủ sẽ treo cờ rủ, nhưng các hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì.

Ông và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã hứa sẽ điều tra tất cả mọi mặt của cuộc bắt cóc con tin kéo dài 12 tiếng, được bắt đầu khi một cảnh sát bị sa thải, mang theo súng trường M-16 cướp một chiếc xe buýt du lịch chở 25 người, hầu hết là khách du lịch Hồng Kông.

 

Trưởng đặc khu Hồng Kông, Donald Tsang, đã bày tỏ giận dữ đối với cách giải quyết vụ việc và ông yêu cầu có câu trả lời từ Philippines. “Chúng tôi yêu cầu giới chức Philippines tiến hành một cuộc điều tra chi tiết, toàn diện về vụ việc. Họ phải cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi càng sớm càng tốt”, ông nói.

 

Ông Tsang cũng nâng mức báo động du lịch tới Phillippines lên mức “đen”, và kêu gọi tất cả các nhóm du lịch Hồng Kông ở Philippines trở về nhà. Ông cũng đã sắp xếp 2 chuyến bay đưa người thân của các con tin cũng như các nhà tâm lý, bác sỹ, nhân viên xã hội tới Manila.

 

Tay súng xem trực tiếp vụ việc

 
Philippines nhận sai lầm, để tay súng xem trực tiếp vụ giải cứu - 2
Báo chí Hồng Kông cho rằng cảnh sát Philippines đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết thúc vụ bắt cóc con tin, trong đó có lần tay súng nhìn qua cửa kính của xe như trong ảnh.

 

Tương tự, Tổng thống Philippines Aquino cũng thừa nhận trong một cuộc họp báo trước bình minh rằng thảm kịch trên đã phơi bày nhiều điểm yếu về khả năng của lực lượng an ninh nước này, trong việc giải quyết các tình huống bắt cóc con tin.

 

“Có rất nhiều sai lầm dẫn đến thảm kịch. Rõ ràng chúng ta cần phải sửa chữa”, ông Aquino, người vừa nhậm chức chưa đầy 2 tháng trước, cho biết.

 

Một trong những vấn đề ông nhấn mạnh là để vụ việc phơi bày với báo chí, với tay súng được phép nói qua đài phát thanh, xem sự kiện trực tiếp qua chiếc TV trên xe buýt, cho phép hắn ta nắm rõ được hành động của cảnh sát.

 

Nhưng ông cũng giải thích rằng đợi hơn 10 tiếng trước khi xông lên xe buýt là hành động đúng, bởi cảnh sát tin rằng thời điểm đó họ có thể thuyết phục được con tin đầu hàng.

 

Tay súng, cựu thanh tra cảnh sát cấp cao Rolando Mendoza, đã cướp chiếc xe buýt nhằm đòi được phục chức đã bị bãi bỏ trước đó. Người đàn ông 55 tuổi này yêu cầu mở lại cuộc điều tra về vụ việc của ông, với những cáo buộc tống tiền một tay buôn ma túy.

 

Trước khi bị sa thải Mendoza được coi là một cảnh sát kiểu mẫu, từng được vinh danh là top 10 cảnh sát quốc gia.

 

Phan Anh

Theo AP