1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines trao Trung Quốc báo cáo vụ bắt cóc con tin

(Dân trí) - Tổng thống Philippines hôm qua bày tỏ hi vọng rằng việc đề xuất trừng phạt các quan chức trong vụ bắt cóc con tin tháng trước, vụ đã làm 8 khách du lịch Hồng Kông thiệt mạng, sẽ làm nguôi lòng Trung Quốc và sửa chữa mối quan hệ hai nước.

 

Philippines trao Trung Quốc báo cáo vụ bắt cóc con tin - 1
Philippines bị chỉ trích bỏ lỡ nhiều cơ hội kết thúc vụ bắt cóc (Ảnh tay súng đứng nói chuyện với 2 nhà thương thuyết).

 

Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino III đã gửi một bản báo cáo về cuộc điều tra vụ bắt cóc con tin ngày 23/8 lên đại sứ Trung Quốc Liu Jianchao và bản báo cáo này sẽ sớm được công bố cho công chúng, người phát ngôn của Tổng thống Philippine cho hay.

 

Bản báo cáo đề xuất buộc tội hình sự và hành chính đối với ít nhất 12 người, trong đó có các quan chức, cảnh sát và các nhà báo, Bộ trưởng Tư pháp nước này Leila de Lima cho hay.

 

Leila de Lima không nói rõ các cáo buộc được đề xuất, nhưng cho biết chúng “dựa trên đánh giá về các hành động, suy tính, những sai lầm, sơ suất, sự thờ ơ và thiếu năng lực” của những người liên quan.

 

Một điểm quan trọng trong báo cáo là liệu đạn của cảnh sát có bắn trúng các con tin bị bắt giữ trên chiếc xe buýt trong quá trình giải cứu hay không.

 

De Lima mới đầu cho biết có vẻ như một số con tin bị trúng đạn của cảnh sát. Tuy nhiên, tuần trước, bà đính chính lại rằng, qua tìm hiểu thông tin của người sống sót, các du khách bị kẻ bắt cóc tấn công. Song thông tin này vẫn chưa được kết luận chính thức.

 

Vụ bắt cóc con tin kéo dài 12 tiếng đã được phát trực tiếp trên truyền hình và vụ việc đã khiến mối quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc đại lục và Hồng Kông trở nên xấu đi. Trung Quốc đã ra cảnh báo về đi lại tới Philippines.

 

Vụ việc được xem là phép thử lớn đầu tiên đối với Tân tổng thống Aquino, diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ông nhậm chức, phơi bày vấn đề tồn tại bên trong lực lượng cảnh sát không được tài trợ đầy đủ của Philippines cũng như nội các mới của ông.

 

Ông Aquino nhận được báo cáo điều tra từ hôm thứ sáu. Ông hi vọng báo cáo sẽ sửa chữa mối quan hệ giữa hai nước và “ngăn chặn bất kỳ khả năng về thiếu liên lạc hay hiểu nhầm nào”.

 

Tổng thống Philippines cho hay trong số những người bị đề xuất buộc tội có thị trưởng Manila, một cảnh sát trưởng mới nghỉ hưu và các nhà báo ở các đài phát tranh, truyền hình địa phương.

 

Phan Anh

Theo AFP