1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

(Dân trí) – Philippines hoan nghênh việc đưa thêm nhiều binh sỹ Mỹ tới nước này, song không phải là sự hiện diện lâu dài và cũng không cho phép các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ triển khai tấn công.

Philippines muốn Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

Lính Mỹ và Philippines tập trận tại tỉnh Zambales, phía Bắc Manila, hồi năm 2011.

Trong tuyên bố ngày 20/3, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết Manila hoan nghênh việc có thêm nhiều binh sĩ Mỹ được triển khai luân phiên tới nước này.

“Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự tại đây, nhưng họ phải rất ràng về thời điểm đi và đến. Các binh sĩ Mỹ không thể ở đây lâu dài".

Ông Aquino cũng cho biết hiện hai nước đang thảo luận về việc mở thêm các cuộc diễn tập quân sự ở Philippines và kéo dài thời gian ở thăm cho các tàu hải quân Mỹ.

"Các tàu của họ (Mỹ) có thể đến ghé thăm chúng tôi, hoặc để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, hiến pháp Philippines không cho phép các tàu chiến nước ngoài được neo đậu lâu dài dưới bất cứ hình thức nào”.

Theo ông Aquino, các cuộc thảo luận này được tiến hành trong bối cảnh Washington đang tăng cường hiện diện quân sự trở lại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương  nhằm làm đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu Philippines có cho phép các máy bay UAV của Mỹ ném bom hay không, ông Aquino khẳng định Manila chỉ cho phép các máy bay UAV tiến hành hoạt động do thám, không được tấn công, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng Mỹ phải tuân thủ thỏa thuận song phương đã ký.

"Họ tới đây với tư cách là các cố vấn, những người đào tạo. Vì vậy, họ không thể tham gia các chiến dịch chiến đấu".

Thắt chặt quan hệ đồng minh

Mỹ và Philippines là hai đồng minh lâu đời của nhau, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược tăng cường trở lại sức mạnh của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương nhằm kiềm tỏa sự trỗi dậy và sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các quan chức cấp cao Philippines và Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc hội đàm về tăng cường hợp tác an ninh.

Tại cuộc hội đàm ngày 26 – 27/1 ở Washington, hai bên đã tái khẳng định quan hệ liên minh trong 6 thập kỷ qua, coi đây là mấu chốt quan trọng đối với “hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương”.

Ngoài ra, hai bên cũng tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo cấp cao hơn nữa trong tháng 3 này về việc Mỹ sẽ điều thêm máy bay do thám, tàu chiến và binh lính luân phiên tới Philippines để hỗ trợ Manila bảo vệ các vùng biển tuyên bố có chủ quyền.

Nếu hai bên đạt được thỏa thuận này thì đây sẽ bước đi tiếp theo của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện ở châu Á, sau khi Washington đã được phép đưa 2.500 lính thủy đánh bộ đến đóng ở miền Bắc Australia, mở thêm các quân cảng và đưa tàu chiến hải quân tới Singapore.

Mỹ hiện có 600 lính đặc nhiệm đang đóng quân tại miền Nam Philippines nhằm hỗ trợ quân đội nước này đối phó với các mối đe dọa của lực lượng nổi dậy Abu Sayyaf. Đây là nhóm phiến quân được thành lập trong những năm 1990, nhờ sự hậu thuẫn tài chính từ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama bin Laden.

Ngoài ra, Mỹ cũng hiện có hơn 85.000 quân đóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Vũ Anh
Theo AFP