1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Thái nói về cuộc đào thoát bất ngờ của bà Yingluck

(Dân trí) - Sau khi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn khỏi Thái Lan trước phiên tòa luận tội liên quan đến chính sách trợ giá gạo, dư luận Thái Lan đã có những ý kiến trái chiều giữa phe “áo đỏ” ủng hộ bà gia đình Shinawatra và phe “áo vàng” ủng hộ các lực lượng bảo thủ về cuộc đào thoát của bà.


Bà Yingluck trong vòng vây người ủng hộ tại một phiên tòa trước đó (Ảnh: Reuters)

Bà Yingluck trong vòng vây người ủng hộ tại một phiên tòa trước đó (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/8, ngay trước phiên toàn tuyên bố cáo trạng cho cáo buộc về chính sách trợ giá lúa gạo, bà Yingluck đã chạy trốn khỏi Thái Lan. Bà Yingluck đã rời đi bằng cách gì, khi nào hay hiện tại bà đang ở đâu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, dư luận Thái Lan lại một lần nữa có những ý kiến trái chiều về lựa chọn của bà.

Ông Pechawat Wattanapongsirigul, 59 tuổi, lãnh đạo phe áo đỏ tại tỉnh Chiangmai, quê hương của gia đình Shinawatra, chia sẻ: “Nếu bà Yingluck bị buộc tội thì việc bà bỏ trốn là quyết định đúng đắn vì bà ấy có lẽ không còn tin vào công lý nữa”.

Nhưng với cựu ngoại trưởng dưới thời đảng Dân chủ Thái Lan cầm quyền, ông Kasit Piromya, việc bà Yingluck hay trước đó anh trai của bà - ông Thaksin Shinawatra - chạy khỏi đất nước là hành động “xúc phạm” nền tư pháp Thái Lan.

Nhà chính trị thuộc đảng đối lập đã từng thua đảng Pheu Thai do bà Yingluck dẫn đầu chia sẻ với Kyodo News: “Nếu bà Yingluck không xuất hiện trước phiên tòa, điều đó có nghĩa là bà ấy không tôn trọng luật pháp. Hành động này không thể hiện rằng bà ấy không có ý thức trách nhiệm như là một người từng nắm giữ chức Chủ tịch đảng hay Thủ tướng”.


Người ủng hộ tặng bà Yingluck những bông lúa tại Bangkok để thể hiện sự trân trọng với chính sách gây tranh cãi của bà. (Ảnh: Reuters)

Người ủng hộ tặng bà Yingluck những bông lúa tại Bangkok để thể hiện sự trân trọng với chính sách gây tranh cãi của bà. (Ảnh: Reuters)

Một vài người ủng hộ bà Yingluck cũng đồng tình với quan điểm kể trên. “Chúng tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ xuất hiện tại tòa và chứng minh rằng mình vô tội như bà ấy vẫn nói. Khi chúng tôi đến trước cửa tòa án để ủng hộ bà hôm 25/8 nhưng không thấy bà xuất hiện, điều đó khá thất vọng và đau lòng”, ông Pichit Tamul, lãnh đạo nhóm "Daeng Chiang Mai” thuộc phe áo đỏ cho biết.

Ông Pichit cho rằng việc này đã ảnh hưởng đến uy tín và tương lai chính trị của đảng Pheu Thai. Ông cũng cho rằng gia tộc Shinawatra không nên lãnh đạo đảng này nữa, nếu không mâu thuẫn chính trị ở Thái Lan sẽ không bao giờ có hồi kết.

Bà Naetdao Taepin, một người dân ở Chiangmai, nói nước cờ của bà Yingluck đã khiến bà bất ngờ. Tuy nhiên khi được hỏi có tiếp tục ủng hộ đảng Pheu Thai kể cả khi gia tộc Shinawatra không còn lãnh đạo nữa hay không, bà trả lời là có.

“Tôi sẽ chọn đảng Pheu Thai vì những chính sách công có lợi cho quần chúng. Tôi chỉ phải trả 0,9 USD khi sinh nở dưới chính sách của chính quyền ông Thaksin”, bà Naetdao nói.

Ông Pechawat cũng cho rằng, việc bà Yingluck rời khỏi Thái Lan không làm thay đổi vị thế của đảng Pheu Thai trong lòng quần chúng. Ông cho biết những lãnh đạo của phe áo đỏ trên khắp Thái Lan vẫn đang chờ hướng dẫn từ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho hướng đi kế tiếp dù ông đã rời khỏi Thái Lan từ năm 2008.

Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Hôm 25/8, bà đã không xuất hiện tại phiên tòa luận tội và các thành viên của Pheu Thai cho biết bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan và hiện “an toàn” ở Dubai.

Đức Hoàng

Theo Kyodo News