1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yingluck Shinawatra: Người liên tục khiến chính trường Thái Lan "dậy sóng"

Yingluck Shinawatra được đánh giá là người luôn khiến công chúng Thái Lan phải bất ngờ, từ việc trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan đến việc bất ngờ bỏ trốn khi phải đối mặt với song sắt nhà tù.


Bà Yingluck Shinawatra khi còn là ứng cử viên đảng Pheu Thai, xuất hiện cùng phó phát ngôn viên đảng Pheu Thai – Jirayu Huangsap khi ông Huangsap ra mắt chiến dịch tranh cử tại khu vực bỏ phiếu của ông ở Klong Sam Wa (Bangkok, Thái Lan) ngày 5/6/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck Shinawatra khi còn là ứng cử viên đảng Pheu Thai, xuất hiện cùng phó phát ngôn viên đảng Pheu Thai – Jirayu Huangsap khi ông Huangsap ra mắt chiến dịch tranh cử tại khu vực bỏ phiếu của ông ở Klong Sam Wa (Bangkok, Thái Lan) ngày 5/6/2011. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck được bao quanh bởi những người ủng hộ chủ chốt trong đảng Pheu Thai và các nhà lãnh đạo phe áo đỏ trong bài diễn văn vận động tranh cử cuối cùng tại sân vận động Rajamangala vào ngày 2/7/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck được bao quanh bởi những người ủng hộ chủ chốt trong đảng Pheu Thai và các nhà lãnh đạo phe áo đỏ trong bài diễn văn vận động tranh cử cuối cùng tại sân vận động Rajamangala vào ngày 2/7/2011. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck cảm ơn những người ủng hộ tại trụ sở đảng Pheu Thai vào ngày 4/7/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck cảm ơn những người ủng hộ tại trụ sở đảng Pheu Thai vào ngày 4/7/2011. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck (lúc này đã nhậm chức Thủ tướng) đứng trên mái của tòa nhà Chính phủ để cầu xin phước lành từ một ngôi đền thiêng trong ngày đầu làm việc – 16/8/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck (lúc này đã nhậm chức Thủ tướng) đứng trên mái của tòa nhà Chính phủ để cầu xin phước lành từ một ngôi đền thiêng trong ngày đầu làm việc – 16/8/2011. Ảnh: Bangkok Post


 

Bà Yingluck rời khỏi chiếc xe mới của mình vào ngày 19/8/2011. Số “62” trên biển số xe là kết quả giải độc đắc trong lần quay số ngày 16/8 – ngày bà Yingluck bắt đầu làm việc. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck rời khỏi chiếc xe mới của mình vào ngày 19/8/2011. Số “62” trên biển số xe là kết quả giải độc đắc trong lần quay số ngày 16/8 – ngày bà Yingluck bắt đầu làm việc. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck yêu cầu quyền phát biểu trong một cuộc tranh luận về tuyên bố chính sách của chính phủ ngày 26/8/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck yêu cầu quyền phát biểu trong một cuộc tranh luận về tuyên bố chính sách của chính phủ ngày 26/8/2011. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck kiểm tra cửa cống Bang Chom Sri (huyện In Buri, Sing Buri, Thái Lan) ngày 3/10/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck kiểm tra cửa cống Bang Chom Sri (huyện In Buri, Sing Buri, Thái Lan) ngày 3/10/2011. Ảnh: Bangkok Post


Thủ tướng Yingluck thăm trụ sở quân đội Thái Lan ngày 15/12/2011. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Yingluck thăm trụ sở quân đội Thái Lan ngày 15/12/2011. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck theo dõi một bài tập của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại Căn cứ hải quân Sattahip (Chon Buri, Thái Lan) ngày 3/4/2012. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck theo dõi một bài tập của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại Căn cứ hải quân Sattahip (Chon Buri, Thái Lan) ngày 3/4/2012. Ảnh: Bangkok Post


Thủ tướng Yingluck và chỉ huy quân đội thời điểm đó – ông Prayut Chan-o-cha ngồi trong xe bọc thép quan sát cuộc diễn tập chung có tên “Kotchasee 2012” của quân đội Thái Lan và Singapore ở Watthana Nakhon (Sa Kaeo, Thái Lan) ngày 6/4/2012. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Yingluck và chỉ huy quân đội thời điểm đó – ông Prayut Chan-o-cha ngồi trong xe bọc thép quan sát cuộc diễn tập chung có tên “Kotchasee 2012” của quân đội Thái Lan và Singapore ở Watthana Nakhon (Sa Kaeo, Thái Lan) ngày 6/4/2012. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck trao biểu tượng chiếc thẻ tín dụng nông dân đầu tiên cho đại diện 18 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan ngày 30/7/2012. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck trao biểu tượng chiếc thẻ tín dụng nông dân đầu tiên cho đại diện 18 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan ngày 30/7/2012. Ảnh: Bangkok Post


Thủ tướng Yingluck phát động chiến dịch quốc gia chống tham nhũng mang tên “Stop Corruption” tại trung tâm mua sắm CentralWorld vào ngày 19/8/2012. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Yingluck phát động chiến dịch quốc gia chống tham nhũng mang tên “Stop Corruption” tại trung tâm mua sắm CentralWorld vào ngày 19/8/2012. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck ngắm bắn bằng một khẩu súng tự chế khi tham gia hội chợ tổ chức dành riêng cho thành viên đảng Pheu Thai tại một khu nghỉ mát ở Khao Yai (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) ngày 7/1/2013. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck ngắm bắn bằng một khẩu súng tự chế khi tham gia hội chợ tổ chức dành riêng cho thành viên đảng Pheu Thai tại một khu nghỉ mát ở Khao Yai (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) ngày 7/1/2013. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck cười sảng khoái trong một cuộc họp nội các tại Đại học Kamphaeng Phet Rajabhat (Kamphaeng Phet, Thái Lan) ngày 10/6/2013. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck cười sảng khoái trong một cuộc họp nội các tại Đại học Kamphaeng Phet Rajabhat (Kamphaeng Phet, Thái Lan) ngày 10/6/2013. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck kiểm tra một công ty của Tập đoàn Charoen Pokphand - tập đoàn sản xuất gạo thương hiệu Royal Umbrella tại quận Nakhon Luang (Ayutthaya, Thái Lan) ngày 18/7/2013. Nữ Thủ tướng nếm thử cơm nấu từ gạo của công ty để gia tăng sự tin tưởng của người dân đối với gạo nội địa, sau khi có báo cáo cho rằng một số thương hiệu gạo có thể đã bị nhiễm hóa chất. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck kiểm tra một công ty của Tập đoàn Charoen Pokphand - tập đoàn sản xuất gạo thương hiệu Royal Umbrella tại quận Nakhon Luang (Ayutthaya, Thái Lan) ngày 18/7/2013. Nữ Thủ tướng nếm thử cơm nấu từ gạo của công ty để gia tăng sự tin tưởng của người dân đối với gạo nội địa, sau khi có báo cáo cho rằng một số thương hiệu gạo có thể đã bị nhiễm hóa chất. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck kí tên vào bức ảnh của anh trai mình, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong Thaksin Shinawatra tại một cửa hàng trang sức vào ngày 6/11/2013. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck kí tên vào bức ảnh của anh trai mình, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong Thaksin Shinawatra tại một cửa hàng trang sức vào ngày 6/11/2013. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck được bao vây bởi những người ủng hộ sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi chức thủ tướng của Yingluck do thuyên chuyển vi hiến sĩ quan an ninh hàng đầu Thawil Pliensri khỏi chức vụ Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck được bao vây bởi những người ủng hộ sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi chức thủ tướng của Yingluck do thuyên chuyển vi hiến sĩ quan an ninh hàng đầu Thawil Pliensri khỏi chức vụ Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011. Ảnh: Bangkok Post


Cựu Thủ tướng Yingluck tới tòa án ngày 29/6/2017 để tham gia buổi điều trần thứ 14 về cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách trợ giá gạo. Theo chính quyền quân sự Thái Lan, chính sách sai lầm này của bà Yingluck đã gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD. Ảnh: Bangkok Post

Cựu Thủ tướng Yingluck tới tòa án ngày 29/6/2017 để tham gia buổi điều trần thứ 14 về cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách trợ giá gạo. Theo chính quyền quân sự Thái Lan, chính sách sai lầm này của bà Yingluck đã gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck đến Tòa án Tối cao tham dự phiên điều trần cuối cùng về cáo buộc liên quan đến chính sách trợ giá gạo hôm 21/7/2017. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck đến Tòa án Tối cao tham dự phiên điều trần cuối cùng về cáo buộc liên quan đến chính sách trợ giá gạo hôm 21/7/2017. Ảnh: Bangkok Post


Bà Yingluck vẫy chào báo giới khi tới Tòa án Tối cao hôm 1/8/2017 để bào chữa lần cuối cho mình về cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck vẫy chào báo giới khi tới Tòa án Tối cao hôm 1/8/2017 để bào chữa lần cuối cho mình về cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo. Ảnh: Bangkok Post


Yingluck Shinawatra được đánh giá là người luôn khiến công chúng Thái Lan phải bất ngờ, từ việc trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan đến việc bất ngờ bỏ trốn khi phải đối mặt với song sắt nhà tù.

Yingluck Shinawatra được đánh giá là người luôn khiến công chúng Thái Lan phải bất ngờ, từ việc trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan đến việc bất ngờ bỏ trốn khi phải đối mặt với song sắt nhà tù.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong