1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều quân dự bị, kháng cự quyết liệt giữ "chảo lửa" Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết Nga tiếp tục triển khai lực lượng dự bị trong cuộc chiến tại Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Nga điều quân dự bị, kháng cự quyết liệt giữ chảo lửa Donbass - 1

Tổ hợp vũ khí Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

"Đối phương đang kháng cự, di chuyển các đơn vị và binh sĩ, tích cực sử dụng lực lượng dự bị. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục", Trung tâm Truyền thông Quân đội Ukraine thông báo hôm 10/7.

Giới chức quân sự Ukraine nói rằng Nga có khả năng đưa thêm các đơn vị dự bị với số lượng đáng kể để bù đắp tổn thất trong các cuộc giao tranh.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng nước này đã đạt được những bước tiến ở phía nam Bakhmut.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tại một số điểm dọc theo chiến tuyến Donetsk, với 30 cuộc giao tranh trong ngày 10/7. Phía Ukraine nói rằng có rất ít thay đổi ở các vị trí tiền tuyến dọc theo chiến tuyến phía đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng quân sự nước này phải đối phó với hỏa lực mạnh của máy bay và pháo binh Nga ở khu vực Bakhmut, đồng thời cũng đã ngăn chặn các hoạt động tấn công của Nga gần Avdiivka và Mariinka.

Trung tâm Truyền thông Quân đội Ukraine tuyên bố, 24km2 đã được giành lại ở khu vực Bakhmut trong các cuộc giao tranh gần đây, với 4km2 lãnh thổ trong tuần qua.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 10/7 thông báo, trong tuần từ ngày 3-9/7, Kiev đã giành lại được 14km2 lãnh thổ từ tay Nga, bao gồm 10,2km2 từ khu vực miền Nam và 4km2 từ khu vực miền Đông.

Theo bà Maliar, tại khu vực Donbass, Ukraine đã cải thiện được vị trí chiến thuật trước hàng rào phòng thủ của Nga. Tổng cộng, Ukraine giành lại được 24km2 lãnh thổ từ phía Moscow từ đầu chiến dịch phản công.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố giành lại 169km2 lãnh thổ ở phía nam kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào giữa tháng 5, một khu vực có diện tích gần bằng thành phố Odessa.

Trung tâm Truyền thông Quân đội Ukraine cho biết, trong tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tiến thêm hơn 1km "sau cuộc tấn công ở các hướng Melitopol và Berdiansk".

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, chiến sự vẫn đang diễn ra quyết liệt ở khu vực này khi Ukraine dồn lực quyết giành lại "chảo lửa" Donbass.

Theo các chuyên gia, Ukraine đang mở các mũi tấn công từ sườn phía bắc và nam Bakhmut để vây bọc Nga, đồng thời tập kích liên tục lực lượng Moscow đang đóng quân ở đây để buộc họ phải đầu hàng hoặc rút lui.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua nói rằng, quân đội nước này "tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol và Berdiansk, cố thủ trên các phòng tuyến đã đạt được, tấn công bằng hỏa lực pháo binh và thực hiện các biện pháp phản công".

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, "tốc độ phản công hiện tại của Ukraine cho thấy nỗ lực có chủ ý nhằm bảo toàn sức mạnh chiến đấu của Ukraine, đồng thời tiêu hao nhân lực và thiết bị của Nga, nhưng cái giá phải trả là tiến công lãnh thổ chậm hơn".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/7 tuyên bố, các lực lượng Nga đã đẩy lùi ba nỗ lực của các nhóm tấn công Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga theo nhiều hướng.

"Trong ngày qua, các đơn vị của Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của các đơn vị tấn công thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ ở các hướng Lisichansk, Soledar - Bakhmut và Aleksandr - Kalinovsk. Các máy bay đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào nơi tập trung nhân lực và hỏa lực của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Người phát ngôn nói thêm rằng, các kho vũ khí và thiết bị của lực lượng Ukraine đã bị tấn công ở Avdeevka. Ngoài ra, hệ thống pháo phóng loạt Tornado-S của Nga đã tấn công vào khu vực tập trung vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine ở hướng Soledar - Bakhmut và phá hủy một nhà kho của Ukraine.

Theo CNN, Reuters