1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Phương Tây từ chối đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính quyền Nga ngày 22/5 nói rằng, phương Tây cần tham gia đàm phán "sâu rộng" để xoa dịu căng thẳng hạt nhân đang leo thang.

Nga: Phương Tây từ chối đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(Ảnh: Politico).

"Đối thoại sâu rộng" là cách để giảm căng thẳng về vấn đề hạt nhân nhưng các nước phương Tây đến nay vẫn từ chối làm điều này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi về nguy cơ xung đột hạt nhân.

Ông Peskov nói thêm rằng, căng thẳng leo thang tại châu Âu và xung đột ở nhiều khu vực trên toàn cầu đang làm suy yếu tính ổn định và khả năng dự đoán. "Việc leo thang hơn nữa những căng thẳng này có khả năng gây nguy hiểm, bao gồm cả trong lĩnh vực hạt nhân", ông Peskov nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Cuộc chiến Ukraine đã khiến mối quan hệ Đông-Tây rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/5 cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu giai đoạn đầu của cuộc tập trận theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nhằm mô phỏng năng lực sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, các cuộc tập trận của Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, được lên kế hoạch như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev nhưng cho đến nay vẫn không triển khai quân đến Ukraine.

Theo Reuters