1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ quyết liệt đáp trả sau các cuộc tấn công dồn dập vào căn cứ ở Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 2 cơ sở ở miền đông Syria nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ quyết liệt đáp trả sau các cuộc tấn công dồn dập vào căn cứ ở Trung Đông - 1

Mỹ triển khai tàu sân bay Gerald R. Ford và các tàu hỗ trợ đến phía đông Địa Trung Hải sau khi Hamas tấn công vào Israel (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay, theo chỉ đạo của Tổng thống (Joe) Biden, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào hai cơ sở ở miền đông Syria được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân cận sử dụng", thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm 27/10.

"Những cuộc tấn công tự vệ chính xác này là biện pháp nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tấn công bất thành do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria bắt đầu từ ngày 17/10", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin các cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Biden.

"Những cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn chống lại lực lượng Mỹ là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Nếu các cuộc tấn công do lực lượng ủy nhiệm của Iran tiến hành nhằm vào lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp cần thiết hơn nữa để bảo vệ công dân của mình", ông Austin cảnh báo.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 4h30 ngày 27/10 tại Syria gần Abu Kamal, một thị trấn của Syria giáp biên giới với Iraq, và do hai máy bay chiến đấu F-16 tiến hành.

Quan chức Mỹ xác nhận, các mục tiêu bị tấn công là các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Mỹ không liên quan đến xung đột Hamas - Israel, đồng thời khẳng định Washington không tìm cách leo thang xung đột ở Palestine.

"Những cuộc tấn công được điều chỉnh trong phạm vi hẹp này để tự vệ và chỉ nhằm mục đích bảo vệ nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria. Chúng tách biệt và khác biệt với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, đồng thời không tạo nên sự thay đổi trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với cuộc xung đột Hamas - Israel", Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến lực lượng Mỹ tại các căn cứ trong khu vực thành mục tiêu bị tấn công.

"Điều chúng tôi muốn là Iran thực hiện những hành động rất cụ thể, chỉ đạo lực lượng dân quân và lực lượng ủy nhiệm của họ rút lui", quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Mỹ quyết liệt đáp trả sau các cuộc tấn công dồn dập vào căn cứ ở Trung Đông - 2

Các căn cứ chính được lực lượng Mỹ sử dụng ở Trung Đông (Đồ họa: Aljazeera).

Lầu Năm Góc ngày 26/10 thông báo, hơn 900 binh sĩ của Mỹ đã hoặc đang trên đường đến Trung Đông để tăng cường phòng không cho lực lượng của Mỹ tại đây. Động thái này nâng tổng số binh sĩ của Mỹ trong khu vực lên hàng nghìn thành viên.

Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 quân ở Syria. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hàng loạt phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel trong 3 tuần qua.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, động thái này nhằm ứng phó việc binh sĩ Mỹ và của các đồng minh tại căn cứ ở Iraq và Syria liên tục bị tấn công, cụ thể ít nhất 12 lần ở Iraq và 4 lần ở Syria trong tuần qua. Các cuộc tấn công này khiến ít nhất 21 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó đa số bị chấn thương sọ não.

Theo ông Ryder, rạng sáng 26/10, các vụ tấn công tiếp tục nhằm vào lực lượng của Mỹ tại Iraq, song bị đẩy lùi. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cáo buộc nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tập kích.

"Trận tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ ở căn cứ không quân tại tỉnh Erbil, Iraq đã thất bại. Vụ tấn công không gây ra thương vong, nhưng khiến hạ tầng bị hư hại nhẹ", ông Ryder cho biết.

Tổng thống Biden hôm 26/10 nói rằng ông đã gửi một thông điệp tới nhà lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo Iran không nên tấn công quân đội Mỹ và Washington sẽ có biện pháp đáp trả.

"Cảnh báo của tôi với Ayatollah là nếu họ tiếp tục tấn công những lực lượng đó, chúng tôi sẽ đáp trả, và ông ấy nên chuẩn bị sẵn sàng. Việc này không liên quan đến Israel", ông Biden nói.

Tuần trước, ở ngoài khơi Yemen, một tàu chiến của Mỹ đã bắn hạ hơn 10 máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn bắn.

Theo Sputnik, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas