1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột Trung Đông leo thang, Iran cảnh báo đanh thép Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ về những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington hỗ trợ tài chính và quân sự cho Israel.

Xung đột Trung Đông leo thang, Iran cảnh báo đanh thép Mỹ - 1

Các thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tham dự cuộc tập trận quân sự ở khu vực Aras, tỉnh Đông Azerbaijan, Iran năm 2022 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi cảnh báo mạnh mẽ những hậu quả không thể kiểm soát nếu Nhà Trắng cung cấp vũ khí tài chính và hỗ trợ hoạt động không giới hạn cho chính quyền Israel, dẫn đến việc mở rộng và làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của các vụ bắn phá nhằm vào dân thường ở Dải Gaza và Bờ Tây", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại phiên họp khẩn cấp về xung đột Israel - Hamas tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 26/10.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cảnh báo Mỹ sẽ không tránh khỏi hậu quả nếu cuộc xung đột đẫm máu ở Dải Gaza tiếp tục diễn ra.

Theo ông Amir-Abdollahian, Hamas sẵn sàng thả các con tin dân sự và bàn giao cho Iran. Hamas nói thêm rằng cộng đồng quốc tế nên thúc đẩy việc thả 6.000 người Palestine trong các nhà tù của Israel.

"Các nhà lãnh đạo của phong trào Hamas đã lên tiếng sẵn sàng thả các tù nhân dân sự cho chúng tôi và Iran sẵn sàng tham gia vào nỗ lực nhân đạo rất quan trọng này, cùng với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ", Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và người đồng cấp Iran Ali Bagheri ngày 26/10 đã thảo luận về tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí về sự cần thiết của việc chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

"Trong cuộc trao đổi, chương trình nghị sự khu vực đã được thảo luận chi tiết, tập trung vào sự leo thang chưa từng có của cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, cùng với đó là yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch trong và xung quanh Dải Gaza, cũng như việc cung cấp kịp thời các giải pháp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cam kết liên tục của Moscow và Tehran trong việc "tiếp tục phối hợp chặt chẽ các nỗ lực vì lợi ích ổn định tình hình ở Trung Đông".

Các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang Hamas được Iran hậu thuẫn đã xâm nhập từ Dải Gaza vào Israel vào sáng sớm hôm 7/10 dưới sự yểm trợ của hàng nghìn quả rocket. Cho đến nay, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Iran, quốc gia không công nhận Israel và coi việc ủng hộ Palestine là trọng tâm trong chính sách đối ngoại kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, là một trong những quốc gia đầu tiên ca ngợi cuộc tấn công của Hamas.

Quân đội Israel cũng cáo buộc Iran đã chỉ thị lực lượng Hezbollah ở Li Băng thực hiện các vụ tấn công tại biên giới Li Băng - Israel. Giới chính trị phương Tây tin rằng Hezbollah là lực lượng được Iran hậu thuẫn và nhóm này là bên đang nắm quyền kiểm soát miền nam Li Băng.

Nhà Trắng ngày 23/10 cáo buộc Iran đã "tích cực tạo điều kiện" cho các nhóm mà Tehran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria.

Các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria gia tăng kể từ khi xung đột ở Hamas - Israel bùng phát. Mỹ đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong 2 tuần qua, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu chiến khác và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Theo Sputnik