1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Houthi ở Yemen

Minh Phương

(Dân trí) - Đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Houthi ở Yemen - 1

Nhiều vụ nổ rở phái bắc Sanaa, Yemen hôm 12/1 (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tối 12/1, quân đội Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tập kích vào Yemen.

Quy mô của đợt không kích thứ hai nhỏ hơn. Theo kênh truyền hình Al-Masirah của Yemen, đợt tập kích mới này nhằm vào một trạm radar của Houthi ở thủ đô Sanaa.

Trong cuộc tập kích đầu tiên, các máy bay, tàu chiến của Mỹ và Anh nhắm đến hàng chục mục tiêu của Houthi gồm trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở sản xuất vũ khí bên trong lãnh thổ Yemen.

Tướng Douglas Sims, chỉ huy tác chiến liên hợp thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết trong cuộc tập kích đầu tiên, Mỹ và Anh đã sử dụng hơn 150 tên lửa và bom thông minh, nhắm vào 30 mục tiêu của Houthi.

Ông khẳng định, đòn tập kích đã "làm suy yếu năng lực của Houthi trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái". Tuy nhiên, ông không nêu thiệt hại cụ thể.

Theo Houthi, đợt tấn công đầu tiên của liên minh phương Tây vào tối 11/1 khiến 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden phát lệnh tấn công các mục tiêu của Houthi trong lãnh thổ Yemen kéo theo dư luận trái chiều. Tuy nhiên, trong thư gửi quốc hội, ông giải thích, quyết định này nhằm bảo vệ lực lượng của Mỹ ở khu vực, làm suy yếu năng lực của Houthi, ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai ở Biển Đỏ.

Nhà Trắng nói rằng, kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, đến nay, hơn 50 quốc gia đã bị ảnh hưởng trong 27 vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động đáp trả thích đáng nhằm vào Houthi nếu lực lượng này tiếp tục tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả nếu Houthi tiếp tục các hành động gây hấn", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Giới chuyên gia cảnh báo, chiến dịch tấn công của phương Tây khó tránh khỏi hoạt động trả đũa của Houthi.

Thực tế, bất chấp cảnh báo của Washington, ngay sau cuộc không kích đầu tiên của Mỹ - Anh, Houthi bắn tên lửa chống hạm nhằm vào một tàu thương mại trên vịnh Aden, phía nam Yemen.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ không có ý định lao vào một cuộc xung đột quân sự ở Yemen. "Mọi thứ mà Tổng thống Biden đang làm đều nhằm ngăn chặn xung đột leo thang", ông Kirby nói và kêu gọi Iran ngừng cung cấp tên lửa, máy bay không người lái cho lực lượng này sử dụng ở Biển Đỏ.

Về phía Houthi, lực lượng này tuyên bố sẽ chưa ngừng tấn công các tàu ở Biển Đỏ cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Mohammed Ali al-Houthi, một lãnh đạo của Houthi, kêu gọi Mỹ và Anh "rút khỏi biển Đỏ". Quan chức này cũng bác lập luận của Anh và Mỹ rằng đợt tập kích mới đây là "hành động tự vệ".

Theo Reuters