1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo ngại Nga vẫn có thể gây tổn thất lớn cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù Ukraine đã đạt những bước tiến quan trọng trong chiến dịch phản công gần đây, giới chức Mỹ cảnh báo Kiev vẫn cần thận trọng bởi Nga vẫn chưa dùng hết các quân bài.

Mỹ lo ngại Nga vẫn có thể gây tổn thất lớn cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby (Ảnh: Reuters).

"Họ rõ ràng vẫn còn năng lực quân sự để có thể gây tổn thất và thương vong lớn (cho phía Ukraine)", người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/9. Theo ông, sau tất cả các vấn đề mà Nga có thể đối mặt ở Ukraine, quân đội của họ "vẫn rất lớn, rất mạnh".

Xung đột Nga - Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới khi Kiev bắt đầu phản công. Theo nguồn tin của New York Times, giới chức quân sự Mỹ và Anh đã hỗ trợ đáng kể Ukraine trong việc lên kế hoạch phản công.

Chỉ sau 2 tuần phản công, Ukraine tuyên bố giành lại hơn 6.000 km2 lãnh thổ, chủ yếu là ở vùng Kharkov, đông bắc nước này. Nga buộc phải rút lực lượng ở một số khu vực quan trọng ở Kharkov với lý do tập trung lực lượng cho mặt trận Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Mỹ lo ngại Nga vẫn có thể gây tổn thất lớn cho Ukraine - 2

Ukraine nhanh chóng mở rộng phản công, giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Kharkov trong chiến dịch phản công chớp nhoáng (Bản đồ: Aljazeera).

Bất chấp ưu thế hiện nay của Kiev, giới chức Mỹ cũng như nhiều chuyên gia quân sự tin rằng Nga có thể phản công mạnh sau khi tập hợp lực lượng.

Philip Breedlove, cựu đại tướng Mỹ từng chỉ huy lực lượng NATO, cũng thận trọng khi đánh giá về chiến dịch phản công hiện nay của Ukraine.

"Tôi đồng tình rằng không nên vội vã kết luận, bởi Nga vẫn còn nhiều quân bài chưa sử dụng. Ukraine rõ ràng đang tạo ra những thay đổi lâu dài ở miền Đông và miền Bắc. Theo tôi, nếu phương Tây trang bị cho Ukraine một cách hợp lý, họ có thể giữ vững thành quả của mình", Washington Post dẫn lời ông Breedlove.

Ông Breedlove cho rằng, bất chấp những tổn thất sau hơn 6 tháng xung đột, Nga vẫn còn rất nhiều xe tăng, xe tải và nhân sự có thể huy động cho chiến dịch.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine