1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Australia chung tay đối phó thách thức ở Thái Bình Dương

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/7 cho biết quân đội Mỹ và Australia đang lên kế hoạch tăng cường huấn luyện chung để chuẩn bị đầy đủ cho việc đối phó với bất kỳ thách thức nào ở Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng có dấu hiệu gia tăng.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trong cuộc họp tại Sydney (Australia) ngày 19/7 (Ảnh: EPA)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trong cuộc họp tại Sydney (Australia) ngày 19/7 (Ảnh: EPA)

Theo Straitstimes, phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Sydney (Australia) hôm qua 19/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Australia là “tình anh em chân chính” và hai nước cam kết sẽ cùng nhau đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển và vùng trời.

“Các tuyến hàng hải và hàng không là nguồn sống đối với thương mại và và tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, ông Biden nói. Đó là lý do cho sự hợp tác giữa Mỹ và Australia để đảm bảo tự do cho các tuyến thông thương này.

“Chúng tôi đã thảo luận những bước đi để quân đội Mỹ và Australia có thể cùng nhau huấn luyện nhiều hơn, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, từ đó chúng tôi có thể chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ thách thức nào ở Thái Bình Dương”, Phó Tổng thống Mỹ cho biết thêm. Ông Biden cũng khẳng định rằng việc hai nước hợp tác với nhau rất quan trọng và Mỹ vẫn là một cường quốc ở Thái Bình Dương bây giờ và trong tương lai.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng có dấu hiệu gia tăng do những động thái bành trướng của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa những yêu sách phi lý của Bắc Kinh tại vùng biển này. Ngày 12/7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 đã ra tuyên bố bác yêu sách “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự ý vẽ ra trên Biển Đông trong vụ kiện do Philippines khởi xướng cách đây 3 năm.

Mỹ và Australia không phải là những nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhưng cả hai đều khẳng định tầm quan trọng của các tuyến hàng hải và hàng không trong khu vực. Việc Washington gần đây triển khai nhiều hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông bằng các tàu chiến và máy bay quân sự khiến Bắc Kinh “đứng ngồi không yên” vì lo ngại Mỹ tìm cách can thiệp vào việc giải quyết các tranh chấp tại vùng biển này.

Thành Đạt

Theo AFP