1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng chính phủ Libya giành lại các thị trấn gần thủ đô

(Dân trí) - Lực lượng của chính phủ Libya hôm qua đã giành lại được kiểm soát các thị trấn gần thủ đô Tripoli trước các nhóm nổi dậy trang bị yếu ớt.

Lực lượng chính phủ Libya giành lại các thị trấn gần thủ đô - 1


Người ủng hộ chính phủ biểu dương lực lượng tại thủ đô Tripoli.
 
Lực lượng chính phủ Libay đã giành lại quyền kiểm soát ít nhất 2 thị trấn và cho biết sẽ tiếp tục giành lại kiểm soát các thị trấn còn lại. Trong khi đó, các nhóm nổi dậy vẫn cố thủ ở các khu vực như Misrata ở phía đông, Zawiya ở phía tây và thị trấn miền núi Zintan ở phía nam thủ đô.

 

Được biết, một trong những thị trấn lực lượng chính phủ giành lại được kiểm soát là thị trấn vùng núi chiến lược Gharyan, thị trấn lớn nhất trong dãy Nafusa nhìn về thủ đô Tripoli.

 

Ngoài ra, những người ủng hộ Tổng thống Gadhafi cũng cho biết họ đang kiểm soát thành phố Sabratha, phía tây Tripoli.

 

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực đối với nhà lãnh đạo Libya Gadhafi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay đã điều 2 tàu tới Địa Trung Hải, trong đó có tàu tấn công lưỡng cư USS Kearsarge và ông cũng dự định cử 400 lính thủy đánh bộ tới tàu để thay cho một số binh sỹ đã rời tới Afghanistan gần đây.

 

Con trai của ông Gadhafi, Seif al-Islam, cảnh báo lực lượng phương Tây không nên có hành động quân sự đối với Libya và cho biết Libya đã chuẩn bị để tự vệ trước sự can thiệp của nước ngoài. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng đã thừa nhận ngay cả các phe nhóm đối lập ở Libya cũng không muốn sự can thiệp của bên ngoài đối với tình hình trong nước họ.

 

“Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng”, Seif al-Islam cho biết trên Sky News, và cho biết thêm nhà lãnh đạo Gadhafi đã sẵn sàng áp dụng cải cách.

 

Về khả năng thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Libya, như một số lãnh đạo phương Tây mong muốn, các quan chức quân sự cho rằng điều này là rất khó. Một quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga (yêu cầu được giấu tên) đánh giá ý tưởng đó là “không cần thiết” và các cường quốc thế giới nên tập trung vào cấm vận.

 

Phan Anh

Theo AP