1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq phối hợp cùng Nga, Syria và Iran lập trung tâm “chống IS”

(Dân trí) - Iraq ngày 27/9 đã ra thông báo hoan nghênh ý tưởng thành lập một trung tâm điều phối chung giữa nước này với Nga, Iran và Syria để phối hợp các nỗ lực chống IS.

 

Binh sĩ Iraq trong lữ đoàn Imam Ali Brigade chiến đấu tại thành phố Najaf (Ảnh: AP)
Binh sĩ Iraq trong lữ đoàn Imam Ali Brigade chiến đấu tại thành phố Najaf (Ảnh: AP)

Trong thông báo, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Saad al-Hadithi cho biết trung tâm này sẽ tập trung theo dõi các hoạt động của IS cũng như lên kế hoạch làm suy giảm sức mạnh của nhóm Hồi giáo thánh chiến cực đoan này.

“Đó là một ủy ban phối hợp chung giữa bốn nước, với sự góp mặt của đại diện của các nước tham dự. Chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ và phân tích thông tin tình báo liên quan tới IS”, ông Saad al-Hadithi khẳng định.

Người phát ngôn của Tổng thống Iraq cũng cho rằng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo là biện pháp hiệu quả nhằm chống lại IS, nhóm Thánh chiến Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạng tại Syria và Iraq trong thời gian qua.

“Nhờ có lượng thông tin tình báo trải dài ở nhiều khu vực thông qua quá trình hợp tác giữa Iraq và bốn nước sẽ giúp lực lượng an ninh của chúng tôi có nhiều cơ hội hơn trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố”, ông Saad al-Hadithi nhấn mạnh.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin quân sự cho biết Mátxcơva có thể phối hợp thành lập một trung tâm điều phối hoạt động chống IS tại Baghdad, theo đó trung tâm này có nhiệm vụ lên kế hoạch cho các chiến dịch tác chiến và kiểm soát các nhóm vũ trang tham gia cuộc chiến chống IS.

Trung tâm điều phối này có thể luân phiên do sĩ quan 4 nước gồm Iraq, Nga, Iran và Syria nắm quyền chỉ huy.

Trong khi đó, dù không đề cập trực tiếp tới trung tâm chỉ huy nêu trên song Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đang tìm cách thúc đẩy quá trình hợp tác giữa Nga và các quốc gia khác ở Trung Đông trong cuộc chiến chống IS.

“Chúng tôi đã đề xuất phương án hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi đang cố gắng thành lập một cơ chế phối hợp chung giữa các nước”, Tổng thống Putin trả lời đài truyền hình CBS trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong ngày hôm nay về những kế hoạch của Nga cho vấn đề Syria, trong đó tập trung vào ý tưởng mở rộng liên minh quân sự mới ở quốc gia Trung Đông để cùng quân đội nước này chiến đấu chống lại IS.

Ngọc Anh

Tổng hợp 

 

Iraq phối hợp cùng Nga, Syria và Iran lập trung tâm “chống IS” - 2