1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ đội tàu của Hải quân Trung Quốc

(Dân trí) - Bên lề lễ kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng hải quân, Trung Quốc hôm qua đã mời các đại diện từ 29 quốc gia tới thăm quan ba tàu của nước này, trong đó có tàu ngầm Vạn Lý Trường Thành, chiến hạm Ôn Châu và tàu bệnh viện Hòa bình.

Hé lộ đội tàu của Hải quân Trung Quốc - 1
Khách tham quan tàu ngầm của Trung Quốc neo đậu tại Thanh Đảo ngày 22/4.
 
Theo Gu Wengen, phó chỉ huy lực lượng hải quân Trung Quốc, các tàu này đều được chính Trung Quốc thiết kế và phát triển, cho thấy bước tiến mới nhất của Lực lượng vũ trang nhân dân Trung Quốc.

 

Được chuyển giao vào tháng 9/2005, tàu Ôn Châu FFG-526, loại 054, là một trong những tàu khu trục nhỏ hiện đại nhất đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Trung Quốc. Theo ông Gu, với trọng tải 4.000 tấn, Ôn Châu thậm chí còn lớn hơn rất nhiều các tàu khu trục khác của Trung Quốc.

 

Còn tàu ngầm Vạn Lý Trường Thành 218, chạy bằng năng lượng thông thường, là một trong những tàu ngầm thế hệ mới của Trung Quốc, được trang bị hệ thống vũ khí và hệ thống định vị siêu âm mang đẳng cấp quốc tế.

 

Trong khi đó, tàu bệnh viện Hòa bình có thể cung cấp các dịch vụ y tế trên biển, có chất lượng tương đương với một bệnh viện hàng đầu tại Bắc Kinh.

 

Ông Gu cho biết tất cả ba tàu trên đều mới được chuyển giao từ vài năm nay. Tàu bệnh viện Hòa bình mới chỉ đưa vào phục vụ vào tháng 12 năm ngoái.

 

Vào hôm thứ hai vừa qua, Trung Quốc đã khai mạc buổi lễ lớn nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng hải quân nước này ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Trong suốt 4 ngày diễn ra kỷ niệm, sẽ có các buổi thảo luận, cuộc đua thuyền tam bản của Trung Quốc và cuộc thao diễn của các hạm đội quốc tế (vào ngày hôm nay). Và đặc biệt Trung Quốc sẽ cho “trình làng” các tàu ngầm hạt nhân của nước này.

 

Tổng cộng có 21 tàu hải quân của 14 nước, trong đó có Nga và Mỹ, cùng phái đoàn từ 29 quốc gia sẽ tham dự sự kiện này.

 

Theo một nguồn tin quân sự vào ngày hôm qua, tất cả ba hạm đội của Trung Quốc đã gửi tàu tới tham dự cuộc thao diễn của các hạm đội quốc tế vào ngày hôm nay, để mừng 60 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc. Tất cả các máy bay, tàu ngầm, trong đó có những tàu ngầm hạt nhân chưa bao giờ được “trình làng”, sẽ xuất hiện trong cuộc trình diễn ngày hôm nay. Hầu hết các tàu khu trục và tàu khu trục loại nhỏ tham gia vào sự kiện đến từ Hạm đội Bắc Hải ở Thanh Đảo.

 

Hạm đội Đông Hải và Nam Hải cũng sẽ cử tàu tới, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa Quảng Châu của Hạm đội Nam Hải.

 

Được chuyển giao vào năm 2004, tàu khu trục Quảng Châu đã từng tới thăm Nga, Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Tàu khu trục với trọng tải 5.850 tấn này cũng đã tham gia vào hàng loạt các cuộc tập trận quốc tế, bao gồm cuộc tập trận Sứ Mệnh hòa bình 2005 giữa Trung Quốc và Nga, “Hòa bình 09” ở biển Ả rập, ngoài khơi cảng Karachi, Pakistan năm 2009.

 

Tàu khu trục Harbin (Cáp Nhĩ Tân) của Hạm đội Bắc Hải cũng có mặt trong cuộc biểu dương lực lượng ngày hôm nay. Tàu được chuyển giao vào năm 1994 và đã ghé thăm hơn 11 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nga.

 

Các hoạt động kỷ niệm trong ngày hôm nay gồm có cuộc diễu hành của các tàu chiến Trung Quốc, của máy bay thuộc lực lượng hải quân, và cuộc thao diễn của các hạm đội quốc tế gồm 21 tàu đến từ 14 quốc gia khác nhau. Các quan chức hải quân cấp cao sẽ quan sát hạm đội các tàu từ tàu khu trục được trang bị tên lửa Thạch Gia Trang.

 

Được biết, lực lượng hải quân gồm 225.000 thành viên của Trung Quốc hiện đang điều hành một lượng tàu ngầm lớn hơn bất kỳ nước nào tại châu Á. Trong đó, nước này có tới 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 60 tàu ngầm chạy bằng điện – diesel.

 

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ hai loại Jin và Shang của Trung Quốc được coi “ngang ngửa” với tàu ngầm của Mỹ và Nga. Tàu ngầm loại Yuan chạy bằng điện-diesel của nước này tự hào có hệ thống đẩy khí độc lập giúp cho nó có thể nổi lên trên mặt nước hàng nhiều tuần.

 

Phan Anh

Theo Xinhua, China Daily, AP