1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “trình làng” tàu ngầm hạt nhân mới

(Dân trí) - Một quan chức hải quân cấp cao hôm nay cho biết Trung Quốc sẽ lần đầu tiên trong lịch sử cho “trình làng” hạm đội tàu ngầm hạt nhân vào tuần này, trong cuộc diễu binh nhân kỷ nhiệm 60 năm ngày thành lập Lực lượng hải quân Trung Quốc.



Trung Quốc “trình làng” tàu ngầm hạt nhân mới - 1
Tàu khu trục mang tên lửa 115 Shenyang neo đậu tại cảng Thanh Đảo ngày 20/4.

 
Ding Yiping, phó chỉ huy lực lượng hải quân Trung Quốc cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết thêm về các tàu ngầm.

 

Ngoài cuộc trình diễn của hạm đội tàu ngầm hạt nhân, sẽ còn có các cuộc thảo luận và cuộc đua thuyền tam bản của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc trong 4 ngày kỷ niệm, bắt đầu vào 23/4 này.

 

“Việc Trung Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân không phải là một bí mật. Các tàu ngầm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia”, ông Ding khẳng định. Ngoài ra, ông cho biết số tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc còn kém xa số tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Nga.
 

  

 

Trung Quốc “trình làng” tàu ngầm hạt nhân mới - 2

Một tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc neo đậu tại cảng Thanh Đảo, ngày 21/4.
 

Cuộc diễu hành của các tàu ngầm sẽ có quy mô chưa từng có tiền lệ trong lịch sử kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

 

Ông cho biết hàng chục tàu hải quân Trung Quốc và máy bay cùng 21 tàu hải quân của 14 nước sẽ tham gia vào cuộc thao diễn, được định vào thứ 5 tới.
 

Lực lượng hải quân gồm 225.000 thành viên của Trung Quốc hiện đang điều hành một lượng tàu ngầm lớn hơn bất kỳ nước nào tại châu Á. Được biết nước này có tới 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 60 tàu ngầm chạy bằng điện – diesel.

 

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ hai loại Jin và Shang của Trung Quốc được coi “ngang ngửa” với tàu ngầm của Mỹ và Nga. Tàu ngầm loại Yuan chạy bằng điện-diesel của nước này tự hào có hệ thống đẩy không khí độc lập giúp cho nó có thể nổi lên trên mặt nước hàng nhiều tuần.

 

Phan Anh

Theo AP, Xinhua