1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc sẽ đặt 80 khối đá ngăn tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa tổng cộng 80 khối đá nhân tạo tới gần biên giới với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải để ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, Yonhap đưa tin ngày 4/7.

Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc từng nhiều lần điều tàu ra chặn các tàu cá Trung Quôc đánh bắt trái phép (Ảnh: AFP)
Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc từng nhiều lần điều tàu ra chặn các tàu cá Trung Quôc đánh bắt trái phép (Ảnh: AFP)

Yonhap ngày 4/7 dẫn nguồn từ Bộ Tài Chính Hàn Quốc cho biết, theo kế hoạch đã được nội các phê chuẩn, 80 khối đá, mỗi khối nặng 30 tấn, sẽ được đặt gần Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 8 tỷ won (khoảng 7 triệu USD).

Theo kế hoạch, ban đầu chính phủ sẽ đặt trước 16 khối đá. Các cơ quan chức năng có liên quan tới dự án sẽ phối hợp cùng các ngư dân Hàn Quốc thảo luận về các khu vực cụ thể để chọn vị trí đặt đá. Đây là biện pháp của chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu cá Trung Quốc gần biên giới trên biển, vốn luôn trong trạng thái căng thẳng, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo Yonhap, các ngư dân Trung Quốc được cho là lợi dụng tình hình căng thẳng liên Triều, khi lực lượng tuần duyên Hàn Quốc không thể mạnh tay ngăn chặn tàu cá Trung Quốc gần Đường giới hạn phía bắc vì có thể gây ra xung đột bất ngờ với Triều Tiên.

Dữ liệu từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, số lượng cua mà các ngư dân Hàn Quốc đánh bắt được vào mùa cao điểm năm nay giảm khoảng 70% so với năm trước đó. Hồi tháng 6, các ngư dân Hàn Quốc đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc đánh bắt cua ở khu vực phía nam NLL, sau đó đã giao cho chính quyền giải quyết vụ việc này.

Thành Đạt

Theo Yonhap