1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư chấn phá hủy thêm 420.000 ngôi nhà ở Tứ Xuyên

(Dân trí) - Hôm qua, 2 đợt dư chấn nữa đã phá hủy thêm hơn 420.000 ngôi nhà còn sót lại sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên hai tuần trước. Theo Tân Hoa xã có vẻ như nhiều ngôi nhà không có người ở. Tuy nhiên, được biết có 6 người bị thương nặng.

Các đợt dư chấn trên xảy ra khi hàng ngàn người sống ở một con hồ được tạo ra do lở đất phải đi sơ tán. Các nhà chức trách lo ngại hồ có thể bị vỡ bờ và nhấn chìm cả vùng.

 

Cho đến nay, tổng số người thiệt mạng chính thức trong vụ động đất hôm 12/5 ở Tứ Xuyên đã lên đến 67.183 người. Ngoài ra khoảng 20.790 người được cho là mất tích và hơn 5 triệu người phải sống vô gia cư kể từ sau trận động đất.

 

Sau động đất, Tứ Xuyên phải hứng chịu hàng trăm đợt dư chấn, khiến 63 người thiệt mạng. 6 người bị thương nặng trong những đợt dư chấn gần đây nhất sống ở huyện Thanh Xuyên. Theo cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ một đợt dư chấn có cường độ mạnh tới 5,7 độ ritcher.

 

Trong khi đó, khoảng 30 thị trấn trong tỉnh Tứ Xuyên sống ở gần con hồ Tangjiashan mới được hình thành sau trận động đất đang phải đi sơ tán, do các nhà chức trách lo ngại mực nước ngày càng dâng cao có thể phá vỡ bờ, nhấn chìm cả khu vực.

 

 

Dư chấn phá hủy thêm 420.000 ngôi nhà ở Tứ Xuyên - 1
 

Hồ Tangjiashan có nguy cơ tràn bờ.

Trước đó, quân đội Trung Quốc đã đào một con kênh nhỏ để giảm áp lực từ “hồ động đất” này. Ngoài ra họ còn dùng các máy xúc đất và mìn để giảm áp lực ở các phía bờ của con hồ.

 

Đất đá bị lở trong trận động đất đã giữ lại khoảng 130 triệu m3 nước ở khu vực thuộc huyện Bắc Xuyên này và hình thành nên hồ Tangjiashan.

 

Theo Tân Hoa xã, khoảng 70.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Miên Dương gần đó, trong khi 80.000 người khác vẫn đang được tiếp tục sơ tán.

 

Lở đất do trận động đất hai tuần trước đã chặn đứng dòng chảy của hàng chục dòng sông trong tỉnh Tứ Xuyên, khiến nhiều hồ mới được hình thành. Một số đã bị tràn bờ. Theo dự báo thời tiết, bão táp có thể ập tới Tứ Xuyên, gây mưa lớn, khiến mực nước trong những con hồ này tăng cao.

 

Cũng theo các quan chức Trung Quốc, phải mất ít nhất 3 năm để tái thiết lại vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất.

 

Trang Thu

Theo BBC