1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc: Dư chấn mạnh phá hủy 71.000 ngôi nhà

(Dân trí) - Hôm qua, một đợt dư chấn mạnh đã làm rung chuyển miền tây nam Trung Quốc, làm ít nhất 2 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và phá hủy hơn 70.000 ngôi nhà.

Tân Hoa Xã đưa tin, đợt dư chấn hôm chủ nhật có cường độ 6,4 độ richter và có tâm chấn nằm tại huyện Thanh Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên. Đây là đợt dư chấn mạnh nhất trong hàng trăm đợt dư chấn kể từ sau trận động đất kinh hoàng hôm 12/5.

 

Dư chấn mới đã làm 2 người thiệt mạng và hơn 480 người khác bị thương, trong đó có 41 người bị thương nặng. Khoảng 71.000 ngôi nhà còn trụ lại sau trận động đất cách đây 2 tuần hôm qua đã bị san phẳng và khoảng 200.000 căn nhà khác đang có nguy cơ bị sập. Dư chấn cũng khiến nhiều tòa nhà tại Bắc Kinh cách đó hàng nghìn km bị chao đảo.

 

Trước đó, chính phủ Trung Quốc xác nhận tổng số người thiệt mạng trong thảm họa động đất cách đây 2 tuần đã lên tới 62.664 người. 23.775 người khác hiện vẫn đang mất tích. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo, số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới trên 80.000 người.

 

Hôm 25/5, các nhà chức trách Trung Quốc cho hay khoảng 69 đập nước tại tỉnh Tứ Xuyên đang có nguy cơ bị sập, khiến hàng trăm nghìn người sống ở các khu vực lân cận có thể bị nguy hiểm.

 

Nhiều người lo ngại, dư chấn và những trận lở đất xảy ra sau đó có thể gây trở ngại cho khoảng 1.800 nhân viên cứu hộ đang hành quân về phía một hồ lớn ở Tangjiashan nơi họ hi vọng để khai thông dòng chảy trước khi hồ bị vỡ và có thể gây ngập lụt. Những nỗ lực trước đó đã không thể thực hiện do thời tiết xấu. Hồ Tangjiashan chỉ là một trong hơn 30 hồ có nguy cơ bị vỡ.

 

Gần 8.000 đợt dư chấn đã được ghi nhận tại tỉnh Tứ Xuyên sau trận động đất hôm 12/5. Trong số tổng 62.664 người thiệt mạng thì tỉnh Tứ Xuyên có 62.161 người.

 

VTH

Theo AP, Xinhua