1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tứ Xuyên hoảng loạn sau cảnh báo dư chấn

(Dân trí) - Hàng chục ngàn người ở Tứ Xuyên, tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất hôm thứ hai tuần trước, đã bỏ chạy khỏi nhà sau khi chính phủ đưa ra cảnh báo có thể sẽ có dư chấn lớn xảy ra.

Người dân đã phải ngủ trên đường hoặc lái xe ngoài trời, các bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân sau khi chính phủ phát cảnh báo dư chấn trên truyền hình.

 

Trận động đất 7,9 độ ngày 12/5 vừa qua đã khiến hơn 71.000 người bị chết, bị chôn vùi hoặc bị mất tích. Một tuần sau khi trận động đất xảy ra, hôm qua Trung Quốc bắt đầu ba ngày để tang các nạn nhân.

 

Tổng hợp số liệu về trận động đất

(Cho đến ngày 19/5)

 

Số người chết: 34.073

 

Số người bị chôn vùi và mất tích ở tỉnh Tứ Xuyên lần lượt là: 9.509 và 29.418

 

Số người bị thương: 220.109

 

Số đợt dư chấn: 145 đợt trên 4 độ, 23 đợt trên 5 độ, và một đợt mạnh nhất 6,1 độ

 

Số nhân viên y tế tại vùng động đất: 34.000

Sau cảnh báo, người dân ở Tứ Xuyên đã vô cùng hoảng loạn, họ bỏ chạy khỏi nhà, mang theo gối và chăn mền. Đường phố ở thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên chật ních người. Họ tìm đến các cánh đồng để lánh nạn.

 

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên người dân ở đây sống trong hoảng loạn sau trận động đất kinh hoàng hôm thứ hai vừa qua. Hôm thứ bảy vừa qua, toàn bộ người dân ở thành phố Bắc Xuyên, gần tâm chấn, đã bỏ chạy lên những vùng đất cao, do lo sợ nước ở một con sông có thể tràn bờ.

 

Ngoài ra, còn có hàng chục cơn dư chấn khác. Trong số đó có 23 đợt dư chấn mạnh hơn 5 độ. Đợt dư chấn mạnh nhất là 6,1 độ ritcher.

 

Theo báo chí Trung Quốc, lở đất cũng đã chôn vùi 200 nhân viên cứu hộ trong vòng ba ngày qua.

 

 

Trang Thu

Theo BBC