1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“

Theo Tân Hoa xã, tính tới thời điểm hiện tại đã có 38 tướng lĩnh bị sờ gáy, điều này thể hiện rõ quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc bài trừ tham nhũng kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18.

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 1

Tướng Từ Tài Hậu, 71 tuổi, giữ chức Phó Chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc từ năm 2004 đến năm 2012, đã thú nhận có nhận các khoản hối lộ có giá trị “cực lớn”, theo thông báo của Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc hôm 28/10/2014. Trước đó, vào tháng 6/2014, ông này đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 2

Vào tháng 3/2014,  căn biệt thự rộng 2000 m2 của gia đình ông Từ tại trung tâm Bắc Kinh đã bị khám xét.  Tại đây, các nhân viên điều tra phát hiện kho để tiền tại tầng hầm nhà Từ, với hơn một tấn tiền mặt, gồm Nhân dân tệ, USD và Euro. Ngoài ra còn có vô số đá quý và hàng trăm kg ngọc bích đắt tiền, cũng như các đồ cổ quý hiếm. 

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 3

Tính đến nay, trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi", ông Từ (phải) là tướng cao cấp nhất của quân đội Trung Quốc (PLA) bị điều tra tham nhũng. Theo báo chí Trung Quốc, ông Từ Tài Hậu còn được cho là bệ đỡ cho Cốc Tuấn Sơn - nguyên là Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần PLA đã bị khởi tố hồi tháng 3/2014 với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ và chức quyền. (Ảnh: AP)          

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 4

Tháng 10/2014, Viện Kiểm sát Quân sự tuyên bố hoàn tất quá trình điều tra vấn đề tham nhũng của Từ Tài Hậu và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ khởi tố. Nhưng đến 15/3, Từ qua đời do ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Giới chức quyết định không khởi tố Từ, nhưng tài sản tham ô và các cá nhân liên quan vẫn sẽ bị điều tra và xử lý theo pháp luật. (Ảnh: AP)

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 5

Tháng 3/2014, Trung tướng Cốc Tuấn Sơn, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã bị tòa án quân sự khởi tố với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ và chức quyền. Vụ việc đã gây chấn động dư luận Trung Quốc thời điểm đó bởi khối tàn sản thu giữ được từ nhà riêng của ông quá lớn. (Ảnh: mwr.gov.cn)          

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 6

Với số tiền vơ vét được ước tính lên tới 20 tỷ tệ, Cốc Tuấn Sơn là “con hổ tham nhũng" trong quân đội đầu tiên được giao cơ quan pháp luật xử lý kể từ khi ông Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Ông Cốc sở hữu rất nhiều bất động sản, trong ảnh là khu biệt thự đang xây dở tại tỉnh Hà Nam của tướng Cốc.

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 7

Tháng 3/2015, chính quyền Trung Quốc tuyên bố tiến hành điều tra với ông Quách Chính Cương (45 tuổi), Phó Chính ủy Quân khu Triết Giang, người vừa được thăng chức Thiếu tướng vào tháng 1/2015 vì các hành vi tham nhũng có liên quan tới một số dự án phát triển địa ốc tại Hàng Châu.(Ảnh: Caixin)          

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 8

 Được biết, ông Quách Chính Cương là con trai của Thượng tướng Quách Bá Hùng (ở giữa), nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Việc điều tra Quách Chính Cương từng làm dấy lên câu hỏi liệu tướng Quách Bá Hùng có phải là mục tiêu bị điều tra tiếp theo hay không. (Ảnh: SCMP)          

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 9

Ngày 9/4/2015, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tiến hành điều tra Thượng tướng Quách Bá Hùng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc. Ngày 30/7/2015, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp và quyết định khai trừ Đảng đối với ông Quách Bá Hùng, và giao cho Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc xử lý theo pháp luật.  (Ảnh: AFP)                       

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 10

Trong tháng 2/2015, Thiếu tướng Lưu Hồng Kiệt, người được xem là p hụ tá thân cận của ông Từ Tài Hậu và ông Quách Bá Hùng đã bị bắt do nghi ngờ tham nhũng. Theo Nhân dân Nhật báo, ông Lưu từng giữ chức cao trong ngành hậu cần quân đội, bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ năm 2013 và nhận hối lộ nhưng không cho biết thêm chi tiết. (Ảnh: Tân Hoa xã)                       

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 11

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc ngày 10/7/2015 đã khiến dư luận chú ý khi bất ngờ ra thông báo bắt giữ điều tra Thiếu tướng Đặng Thụy Hoa, nguyên Chính Ủy Cục hậu cần quân khu Lan Châu. Thông báo trên cho hay, Thiếu tướng Đặng Thụy Hoa, bị tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường chỉ các quan chức nước này dính vào tham nhũng. Hiện tại, ông Đặng đã được chuyển tới Cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật. (Ảnh: China News)          

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 12

Tháng 12/2014,  Thiếu tướng Đại Ngụy Minh nguyên Phó Hiệu trường Trường Chính trị Nam Kinh bị điều tra do liên quan đến việc nhận “các khoản hối lộ kếch xù” để “bôi trơn” các dự án xây dựng và nhà đất. (Ảnh: Caixin)                       

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 13

Theo Tân Hoa xã, tính tới thời điểm hiện tại đã có 38 tướng lĩnh bị sờ gáy, điều này thể hiện rõ quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) trong việc bài trừ tham nhũng kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18.

Theo  Phương Chi/VOV.VN (tổng hợp)

Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ - 14