1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái của người cha loạn luân Áo ra làm chứng

(Dân trí) - Elisabeth, người bị cha, Josef Fritzl, giam cầm và cưỡng hiếp trong tầng hầm suốt 1/4 thế kỷ, hôm qua đã ra làm chứng tại tòa qua video.

Con gái của người cha loạn luân Áo ra làm chứng - 1
Fritzl xuất hiện không che mặt trong phiên tòa ngày hôm qua.
 
Một trong những người anh em của Elisabeth Fritzl, Harald, cũng đứng ra làm chứng qua video. Báo chí và công chúng không được vào phòng xét xử do tính chất nhạy cảm của vụ việc.

 

Người cha loạn luân 73 tuổi đã thú nhận tội giam cầm và các cáo buộc khác, nhưng phủ nhận tội giết người và bắt con gái làm nô lệ.

 

Ngoài ra, Josef Fritzl cũng thừa nhận một phần trong hàng loạt cáo buộc hãm hiếp con gái. Thông tin này được người phát ngôn của phiên tòa, Franz Cutka, ở Landesgericht St. Poelten, tiết lộ.

 

Cũng theo người phát ngôn này, tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày mai.

 

Elisabeth đã làm chứng trong một đoạn băng video dài 12 tiếng. Một phần của đoạn băng được bật vào ngày hôm thứ hai, phần còn lại được bật vào ngày hôm qua. Các thành viên khác trong gia đình Fritzl không muốn ra làm chứng tại tòa.

 

Giới chức cho biết hiện Elisabeth và các con cô đã được làm giấy tờ tùy thân mới và đang sống ở một nơi bí mật.

 

Thông tin về việc làm chứng của Elisabeth không được nói rõ trong cuộc họp báo chiều mỗi ngày.

 

Nhà tâm lý Adelheid Kastner, người đã làm bản báo cáo dài 130 trang về Josef Fritzl, hôm nay cũng ra làm chứng trước tòa, để xem liệu người đàn ông 73 tuổi có khả năng phạm tội lần nữa hay không.

 

Việc làm chứng lày được cho là quan trọng, sẽ quyết định xem Fritzl nên được đưa đến nhà tù nào nếu bị tòa tuyên có tội với những cáo buộc nghiêm trọng nhất. Theo kết luận của bản báo cáo vào năm ngoái của bác sỹ tâm lý Kastner, Fritzl hoàn toàn đủ điều kiện về sức khỏe và tinh thần để hầu tòa.

 

Cũng trong ngày hôm nay, hội thẩm đoàn sẽ nghe điều trần của hai chuyên gia kỹ thuật về căn hầm mà Fritzl đã giam cầm con gái suốt 24 năm.

 

Hôm thứ hai vừa qua, khi phiên tòa bắt đầu được mở, Fritzl đã che mặt sau tập bìa đựng tài liệu, giấu mình trước các phóng viên, máy quay truyền hình, và được một đội cảnh sát hộ tống.

 

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, Fritzl đã không che mặt nữa và các bức ảnh chụp cho thấy ông đang nói chuyện với các nhân viên gác an ninh.

 

Theo luật của Áo, nếu Fritzl bị tòa kết án nhiều tội, thì ông ta sẽ phải chịu mức án của tội nặng nhất.

 

Dưới đây là những cáo buộc đối với Fritzl:

 

Giết người: Theo các công tố em bé sơ sinh bị chết năm 1996 là do không được chăm sóc y tế. Nếu bị kết tội Fritzl sẽ phải ngồi tù chung thân.

 

Tham gia trao đổi nô lệ: Từ năm 1984-2008. Các công tố cáo buộc Fritzl đã giam giữ con gái, Elisabeth, trong một căn hầm, lạm dụng tình dục cô và đối xử thể như cô là tài sản riêng của mình – giống với sở hữu nô lệ. Nếu bị kết tội, Fritzl sẽ phải ngồi từ từ 10-20 năm.

 

Hiếp dâm: Từ 30/8/1984 đến 30/6/1989, Fritzl “thường xuyên lạm dụng tình dục Elisabeth”. Theo công tố, nếu bị kết tội, sẽ phải ngồi tù từ 5-15 năm.

 

Loạn luân: Tội này đi liền với tội hiếp dâm, chịu hình phạt tối đa 1 năm tù.

 

Tước đoạt tự do: Ba người con Fritzl có với Elisabeth đã bị giam giữ trái phép trong tầng hầm, không có ánh sáng mặt trời, không khí trong lành. Nếu bị kết tội, Fritzl sẽ phải ngồi tù từ 1-10 năm.

 

Tấn công: Từ 28/8/1984 đến 26/4/2006, Fritzl liên tục đe dọa Elisabeth và ba người con bằng khí gas, bẫy mìn để họ không được tìm cách trốn thoát. Tội này có thể phải ngồi từ 6 tháng đến 5 năm tù.

 

Phan Anh

Theo BBC, CNN

 

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm