1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông bố người Áo nhận tội hiếp con

(Dân trí) - Người đàn ông Áo đã giam giữ con gái mình trong hầm suốt 24 năm và là cha của 7 người con của cô đã nhận tội cưỡng hiếp và loạn luân, nhưng bác bỏ cáo trạng về tội giết người và cưỡng bức làm nô lệ.

Ông bố người Áo nhận tội hiếp con - 1
Fritzl tại phiên tòa xét xử ngày hôm qua.
 
Josef Fritzl đã che mặt bằng một kẹp tài liệu khi bước vào phòng xử án.

 

Người đàn ông 73 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân đối với cáo trạng giết người. Các công tố viên đã tống đạt cáo trạng giết người bởi vì một trong số những người con đẻ của ông ta đã chết khi mới chào đời. Giới hữu trách nói đứa bé sơ sinh có thể đã sống sót nếu ông Fritzl thu xếp để đưa đứa bé đến bệnh viện. Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra cuối tuần này.

 

Fritzl đã bị tạm giam từ tháng 4 năm ngoái sau khi một trong số những người con bị giam cầm của ông bị ốm và phải đưa đi bệnh viện chữa trị. 

 

Tuy nhiên, trong ngày xét xử đầu tiên tại thị trấn St Poelten, phía Tây thủ đô Vienna, Josef Fritzl bác bỏ chuyện mình đã biến con gái thành nô lệ và giết chết một trong những đứa trẻ.

 

Vụ xét xử này thu hút sự chú ý lớn của báo chí.

 

Fritzl bị cáo buộc đã lừa con gái xuống hầm nhà vào năm 1984, giữ cô ở đó và liên tục hãm hiếp cô.

 

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng có thể khó chứng minh tội giết người, nhưng tội về việc buộc người khác làm nô lệ có thể sẽ có mức án tối đa là 20 năm. Một số tội trạng khác có thể khiến Fritzl phải chịu án 15 năm tù.

 

Trà Giang

Theo BBC, AP

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm