1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người cha loạn luân Áo bất ngờ nhận mọi tội trước tòa

(Dân trí) - Hôm nay, người đàn ông đã giam cầm con gái suốt 24 năm và có với cô 7 người con bất ngờ nhận mọi cáo buộc trước tòa, trong đó có tội giết người do cẩu thả. Được biết, bị cáo nhận tội sau khi nghe những lời làm chứng qua video của con gái.

Người cha loạn luân Áo bất ngờ nhận mọi tội trước tòa - 1
Fritzl trong giờ nghỉ giải lao trong ngày xét xử thứ hai, 17/3.
 
Josef Fritzl lặng lẽ thừa nhận mình có tội trong ngày xét xử thứ ba, đang thu hút sự quan tâm của báo chí khắp thế giới. “Tôi tự tuyên bố thừa nhận những cáo buộc trong bản cáo trạng”, Fritzl nói với hội thẩm đoàn.

 

Như vậy Fritzl phải đối mặt với án tù chung thân về tội giết người do lơ là, cẩu thả sau cái chết của một bé trai song sinh. Trước đó, Fritzl đã phủ nhận cáo buộc này cùng với cáo buộc bắt người khác làm nô lệ. Ngoài ra, các công tố còn cáo buộc các tội hiếp dâm, loạn luân, giam cầm và áp bức người khác đối với Fritzl.

 

Trong phiên tòa ngày hôm nay, Fritzl tỏ ra hối tiếc vì đã không mang đứa con ốm yếu ra khỏi tầng hầm và đưa đi khám. “Tôi không biết vì sao tôi không làm như vậy. Tôi đã bỏ qua chuyện đó. Tôi nghĩ đứa trẻ sẽ sống sót”, Fritzl nói.

 

Trong bộ vest màu xám, áo sơ mi xanh, Fritzl hôm nay đã không còn giấu mặt sau bản kẹp tài liệu như những ngày trước nữa khi bước vào phòng xử án ở St. Poelten, tây Vienna.

 

Khi thẩm phán thụ lý vụ việc hỏi điều gì khiến ông thay đổi quyết định, Fritzl cho biết đó là do những lời khai "thắt tim" của con gái qua đoạn băng video được bật lên trong phiên xử kín vào ngày hôm qua.

 

Elisabeth là nhân chứng chính trong vụ xét xử Fritzl. Cô bị cha giam cầm từ năm 18 tuổi. Giờ cô đã 42 tuổi.

 

Fritzl bị cáo buộc giết người sau cái chết của bé trai song sinh, con của Fritzl và Elisabeth, vào tháng 4/1996. Theo các công tố, em bé có thể đã sống nếu được chăm sóc y tế và nếu mẹ của em không bị nhốt dưới tầng hầm.

 

Các công tố cũng cáo buộc Fritzl đã từ chối nói chuyện với con gái trong suốt vài năm đầu giam hãm cô. Fritzl chỉ xuống để hãm hiếp cô. Theo các công tố, những lần hãm hiếp đó đôi khi xảy ra ngay trước mặt bọn trẻ. Các công tố miêu tả Elisabeth là một phụ nữ “tuyệt vọng hoàn toàn”.

 

Bác sỹ tâm lý Adelheid Kastner hôm nay cho biết trước tòa rằng, Fritzl đã mắc chứng rối loạn nhân cách rất nghiêm trọng, có nhu cầu cần phải điều khiển mọi người và hoàn toàn nhận thức được những gì mình làm là sai trái.

 

Theo nhà tâm lý, Fritzl vẫn rất nguy hiểm, thậm chí khi đã 73 tuổi, nếu được tự do. Nhà tâm lý gợi ý, sau khi mãn hạn tù, Fritzl vẫn cần phải sống ở trong trại tâm thần.

 

Giới chức Áo trước đó cho biết, tòa sẽ ra tuyên án vào ngày mai, 19/3. Hiện chưa rõ việc Fritzl thú nhận mọi tội lỗi có đẩy nhanh tiến trình tuyên án hay không.

 

Phan Anh

Theo AP

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm