1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự ác liệt, NATO giám sát 24 giờ/7 ngày với Libya

(Dân trí) - NATO đã bắt đầu các chuyến bay giám sát suốt ngày đêm với Libya, Liên đoàn các nước Ảrập vừa tuyên bố ủng hộ kế hoạch thành lập vùng cấm bay trên không phận nước này, trong khi chiến sự tiếp tục leo thang ác liệt tại Libya.

 
Chiến sự ác liệt, NATO giám sát 24 giờ/7 ngày với Libya - 1


Quân chính phủ Libya bắt đầu dội bom vào quân nổi dậy

NATO đã bắt đầu các chuyến bay giám sát suốt ngày đêm với Libya trong khi cân nhắc các biện pháp đối phó với bạo lực leo thang ở nước này - Đại sứ Mỹ tại NATO đưa ra tuyên bố trên trước báo giới ngày hôm qua, trong khi đại diện các cường quốc phương Tây đang tìm kiếm khả năng thiết lập vùng cấm bay ở Libya.

Trong khi đó, một quan chức cao cấp NATO cho biết, trong lúc này liên minh “chưa có ý định” can thiệp vào cuộc nổi dậy chống chính phủ tại Libya. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên minh NATO tại Brussels hôm qua, Tổng Thư Ký Anders Fogh Rasmussen nói rằng NATO cũng đang “lên kế koạch một cách thận trọng đối với bất kỳ tình huống nào.”

Hôm qua, Liên đoàn các nước Ảrập đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch thành lập vùng cấm bay trên không phận Libya. Ngoài ra, kế hoạch hòa giải do tổng thống Venezuela đề nghị đã thất bại.

LHQ cho biết một đặc sứ tại Libya do Tổng thư ký Ban Ki-Moon bổ nhiệm hôm qua - cựu Ngoại trưởng Jordanie, ông Abdelilah Al-Khatib - sẽ mở cuộc tham khảo gấp rút với chính phủ ông Gadhafi tại Tripoli. Nhưng chưa rõ bao giờ thì ông Al-Khatib sẽ gặp gỡ các giới chức Libya.

LHQ và nhiều tổ chức phi chính phủ kêu gọi thành lập quỹ hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân Libya 160 triệu USD. Theo cơ quan LHQ, từ đầu cuộc nổi dậy tại Libya đến nay, đã có hơn 1 triệu người phải di tản hoặc đi tị nạn.

Tại Mỹ, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi tổng thống Obama “hỗ trợ quân sự” cho phe nổi dậy và vô hiệu hóa không lực Libya. Hôm qua, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Mỹ và liên minh NATO đang xem xét tới “một loạt các biện pháp có thể áp dụng,” trong đó có biện pháp quân sự để chặn đứng điều ông gọi là các hành vi bạo lực “không thể chấp nhận” đang được chính phủ Libya và những người ủng hộ thi hành để chống lại các phiến quân chống chế độ Gadhafi.

Chiến sự ác liệt, Tổng thống Libya tố cáo can thiệp nước ngoài

Trả lời đài truyền hình quốc tế Pháp France24 hôm qua, Nhà lãnh đạo Gadhafi tố cáo Paris “can thiệp vào chuyện nội bộ của Tripoli” sau khi Paris tuyên bố ủng hộ chính phủ lâm thời Libya.

Lãnh đạo Libya còn nhấn mạnh: hiện đang có một âm mưu chống lại chính quyền Tripoli, và ông Gadhafi không ngần ngại nêu đích danh tổ chức khủng bố Al Qaeda. Tổng thống Libya đưa ra những lời lẽ như trên vào lúc các chiến dịch phản công dữ dội đang tiếp diễn.

Quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào một thị trấn miền đông do các phiến quân chiếm giữ và tham gia các cuộc giao tranh trên bộ với các chiến binh đối lập tại miền đông và miền tây nước này.

Báo giới phương Tây cho rằng càng lúc, Libya càng có vẻ lâm vào một cuộc nội chiến kéo dài, nhất là khi quân nổi dậy muốn chiếm thành phố quê hương của ông Gadhafi là Sirte. Hai bên giằng co nhau quyết liệt để chiếm thành phố này.

Nhiều máy bay MiG đã lượn trên các vị trí của quân nổi dậy ở Ras Lanouf và sau đó tấn công dữ dội vào các vị trí của họ cho đến chiều thứ hai 7/3. Quân nổi dậy cũng chiếm hai thành phố gần thủ đô Tripoli, nhưng đến thứ hai có vẻ như họ đã mất dần quyền kiểm soát thành phố Zawiya, cách Tripoli khoảng 50km.

Cũng có tin một cuộc âm mưu ám sát đại tá Gadhfi cũng đã xảy ra trong vòng những người theo ông, nhưng phát ngôn viên chính phủ Abdel-Majid al-Dursi đã bác bỏ tin này.

Hà Khoa
Tổng hợp