1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn: Triều Tiên đặt mìn ở biên giới ngăn binh sĩ đào tẩu

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã đặt mìn sát thương ở dọc khu vực biên giới liên Triều, nhằm ngăn chặn các binh sĩ của nước này đào tẩu, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm nay 23/8.

Binh sĩ Triều Tiên tuần tra tại biên giới (Ảnh: Getty)
Binh sĩ Triều Tiên tuần tra tại biên giới (Ảnh: Getty)

“Quân đội Triều Tiên đã được nhìn thấy đặt mìn ở phần phía bắc của một cây cầu tại làng Panmunjom hồi tuần trước”, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết. Cây cầu nhỏ với tên gọi Cầu không trở lại (Bridge of No Return) nằm ở ngôi làng đình chiến Panmunjom và cắt ngang đường ranh giới quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Cũng theo nguồn tin, động thái của Triều Tiên “dường như được thực hiện để ngăn chặn các binh sĩ tiền tuyến đào tẩu”.

Nhận định về vấn đề này, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho rằng hành động của Triều Tiên cho thấy sự bất an trong nội bộ các binh sĩ Triều Tiên. Trước đó, hầu hết các binh sĩ Triều Tiên đào tẩu đều từ các khu vực không thuộc tiền tuyến.

Bình Nhưỡng thường chọn lựa kỹ lưỡng các binh sĩ tiền tuyến dựa trên sự trung thành vì họ thường xuyên phải đối mặt với các cuộc chiến tranh tâm lý của quân đội Hàn Quốc dọc khu phi quân sự (DMZ).

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên bị phát hiện đặt mìn sát thương ở làng Panmunjom từ sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến từ tháng 7/1953. Yonhap dẫn nguồn tin cho hay, quân đội Triều Tiên đã đặt khoảng 4.000 quả mìn ở dọc khu DMZ và làng đình chiến nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu từ tháng 4/2015.

Thành Đạt

Theo Yonhap