1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nêu lý do Nga vẫn dồn dập tấn công Ukraine dù chịu thiệt hại lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh ước tính Nga đang mất số lượng lớn xe tăng khi tấn công Ukraine trên toàn tuyến, nhưng Moscow vẫn có thể duy trì nhịp độ xuyên phá phòng tuyến nhờ khả năng sản xuất bù đắp.

Anh nêu lý do Nga vẫn dồn dập tấn công Ukraine dù chịu thiệt hại lớn - 1

Hình ảnh do Ukraine đăng tải mô tả là xe tăng Nga bị phá hủy (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Tình báo Anh cho biết Nga có thể sản xuất 100 xe tăng mỗi tháng, cho phép nước này duy trì nỗ lực tấn công Ukraine ở mức tương đương dù phải chịu tổn thất lớn.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/1 cho rằng lực lượng mặt đất của Nga có thể đã mất tới 365 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ đầu tháng 10, nghĩa là mất hơn 100 xe tăng mỗi tháng.

Tuy nhiên, Anh cho rằng, Nga cũng có khả năng thay thế đội xe tăng đã bị phá hủy với tốc độ tương tự.

Tình báo Anh cho biết: "Nga có thể tạo ra ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực mỗi tháng và do đó vẫn duy trì được khả năng thay thế tổn thất trên chiến trường và sẽ tiếp tục hoạt động tấn công ở mức độ này trong tương lai gần".

Báo cáo cho hay, ngoài xe tăng, Nga có thể đã mất khoảng 700 xe bọc thép kể từ tháng 10, nhưng chỉ đạt được những phần lãnh thổ nhỏ.

Ngoài ra, Anh nói rằng, kể từ tháng 2/2022, Nga có thể đã mất 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực và 4.900 xe bọc thép khác.

Nga chưa bình luận về con số mà phía Anh đưa ra. Trước đó, phương Tây nhiều lần nhận định Nga sắp cạn kiệt vũ khí và không có khả năng bù đắp do chịu hàng loạt lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, trên thực tế, Nga vẫn liên tục đưa vũ khí mới ra chiến trường. Moscow cũng tuyên bố nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng gấp nhiều lần trong năm qua, nhằm phục vụ cho cuộc chiến tiêu hao.

Việc Nga vẫn duy trì khả năng tấn công diễn ra trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây cho Ukraine ngày càng nhỏ giọt, đặt Kiev vào thế khó để có thể đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ từ Moscow.

Theo một số chuyên gia phương Tây, Ukraine mất ít xe tăng và xe bọc thép hơn Nga trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, điều này là dễ hiểu vì phía chủ động tấn công thường chịu thiệt hại lớn hơn phía phòng thủ.

Ngoài ra, cả Nga và Ukraine chịu thiệt hại lớn về xe tăng là do một số nguyên nhân chính.

Địa hình ở mặt trận miền Đông và miền Nam quá bằng phẳng khiến cả Nga và Ukraine đều khó có thể giấu đi các đội hình xe tăng lớn khi chúng tiến về phía trước. 

Một lý do khác là tại mặt trận Ukraine, 2 bên triển khai số lượng lớn UAV. Cả Nga và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào các máy bay không người lái để làm nhiệm vụ giám sát và tấn công.

Mặt khác, trong cuộc chiến có tính tiêu hao, việc Ukraine thiếu đi viện trợ của phương Tây sẽ mặc định mang lại lợi thế cho Nga. Theo các chuyên gia, Nga vượt trội hơn đối phương về cả nguyên liệu, nhân lực và năng lực sản xuất.

Nga dường như đã có thể sản xuất đủ tên lửa để bổ sung vào kho dự trữ sau khi tăng cường năng lực sản xuất.

Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, Lực lượng vũ trang nước này dự kiến sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức trên cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với 2 năm trước.

Theo BI