Hà Tĩnh:

Lật tẩy “chiêu” đóng dấu kiểm soát thú y giả lên hơn 30 kg thịt lợn

(Dân trí) - Để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, một người dân ở Hà Tĩnh đã sử dụng con dấu kiểm soát giết mổ gia súc giả của cơ quan thú y địa phương rồi đóng lên số thịt lợn thu mua để đem đi tiêu thụ.

Ngày 8/5 Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã triệu tập Lê Văn Long, sinh năm 1974, trú ở thôn Tân Hòa, xã Thạch Tân để làm rõ hành vi sử dụng con dấu kiểm soát giết mổ gia súc giả của cơ quan thú y nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh thịt lợn của mình.

Toàn bộ số thịt lợn được đóng dấu kiểm soát giết mổ gia súc giả mà Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà phát hiện, lập biên bản xử lí. Ảnh: Thu Hồng.
Toàn bộ số thịt lợn được đóng dấu kiểm soát giết mổ gia súc giả mà Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà phát hiện, lập biên bản xử lí. Ảnh: Thu Hồng.

Trước đó, vào sáng ngày 6/5, Phòng NN&PTNT Thạch Hà phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu 27 kg thịt lợn, 7 kg phủ tạng lợn tại gia đình Long với hành vi “buôn bán thịt lợn sử dụng dấu kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y giả”.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ số thịt lợn trên được Long đóng dấu kiểm soát giết mổ gia súc với các dòng chữ, thông tin trên dấu không rõ ràng, không có dòng chữ “Chi cục Thú y” như dấu thật được ban hành.

Thời điểm đó Long khai với lực lượng chức năng, số thịt này Long mua của chủ hộ giết mổ tại xã Thạch Hương và gia đình không hề hay biết dấu giả đóng trên thịt này. Vụ việc được các đơn vị liên quan chuyển cho cơ quan điều tra xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Thạch Hà vạch trần Long chính là thủ phạm của việc làm vi phạm pháp luật nói trên.

Hiện công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ xử lí hành vi sai phạm của Lê Văn Long.

Hà Phương