Không còn tình trạng bệnh nhi nằm ghép

(Dân Trí) - Thực hiện nghiêm túc đề án 1816 của Bộ Y tế, cùng một số biện pháp giảm tại của bệnh viện, thời gian qua số bệnh nhi từ các tỉnh đổ về giảm đáng kể. Tại khoa Điều trị tích cực sơ sinh, viện Nhi TƯ không còn bệnh nhi nằm ghép.

Không còn tình trạng bệnh nhi nằm ghép - 1

Không còn bệnh nhi phải nằm ghép
(ảnh:T.H)

Thoải mái như ở nhà

Hình ảnh bệnh nhân nằm ghép 2, ghép 3/giường đã quá quen thuộc ở những bệnh viện tuyến trung ương. Điều này lại trái ngược với các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Điều trị Tích cực sơ sinh, bệnh viện Nhi TƯ. Ở đây, mỗi cháu một giường với đầy đủ trang thiếu bị hiện đại. Khiến người nhà bệnh nhi phải thốt lên “Ở viện như ở nhà”.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Ngát 20 tuổi (Từ Liêm, Hà Nội), mẹ của một bệnh nhi đang điều trị tại đây cho biết: “Em không nghĩ bệnh viện tuyến TƯ mà vẫn được mỗi cháu một giường thế này. Phòng ở lúc nào cũng sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ thì rất tận tình khiến chúng em yên tâm hơn. Ở viện thế này chẳng khác gì ở nhà”.

Không còn tình trạng bệnh nhi nằm ghép - 2

Người nhà bệnh nhi rất thoải mái vì ở viện sạch như ở nhà (ảnh: T.H)

Các biện pháp giảm tải của bệnh viện

Để có được kết quả trên, Ban Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ cùng tập thể các y bác sĩ khoa Điều trị Tích cực Sơ sinh đã nỗ lực không ngừng.

Trao đổi với Dân Trí, TS.BS Khu Thị Khánh Dung, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: “Ngoài việc tiếp nhận bệnh nhi của Hà Nội, viện còn tiếp nhận những trường hợp nặng từ các tỉnh chuyển về nên tình trạng quá tải là dễ hiểu.

Tuy nhiên, từ khi thực hiện đề án 1816 do Bộ Y tế chỉ đạo, cùng những biện pháp giảm tải khác của bệnh viện thì tình trạng quá tải đã không còn tồn tại. Hiện, khoa có trên 60 giường bệnh trong khi đó số bệnh nhi gần như gấn đôi. Để xóa tình trạng nằm ghép là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ trong khoa, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc bệnh viện”.

Cũng theo TS. Dung, để đạt được kết quả trên hàng năm viện cử các bác sĩ xuống tuyến cơ sở hướng dẫn chuyên môn, giúp nâng cao trình độ các bác sĩ tuyến dưới. Từ đó, bệnh viện tuyến địa phương có thể xử lý cơ bản các ca bệnh mà không phải chuyển lên tuyến trên vừa giảm tải cho tuyến trên, vừa an toàn hơn cho bệnh nhi trong quá trình chuyển viện.

Không còn tình trạng bệnh nhi nằm ghép - 3

Với trang thiết bị hiện đại bậc nhất, cùng trình độ chuyên môn cao các bác sĩ đã cứu được nhiều trường hợp tưởng chừng y học phải bó tay (ảnh: T.H)

Bên cạnh đó, khoa Điều trị Tích cực sơ sinh cũng đề xuất xây thêm nhà mới, chuẩn bị khoa đệm để chuyển những bệnh nhân không phải thở oxy, không phải xử lý tích cực đến. Đồng thời, tăng cường chuyển bệnh nhi về tuyến sau khi bệnh ổn định. Tăng cường cho điều trị ngoại trú với những bệnh nhi không nguy cấp. Thành lập đường dây nóng để trao đổi, hướng dẫn các bác sĩ tuyến cơ sở khi có trường hợp cấp cứu. Nhờ đó, tình trạng quá tải ở khoa giảm rõ rệt.

Chuyên môn sánh tầm khu vực

Khoa đã xử lý rất nhiều ca khó, đưa các bệnh nhi từ cửa tử về với gia đình. Ngoài trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn của các bác sĩ nơi đây có thể sánh tầm khu vực. Trao đổi về vấn đề này, TS. Khánh Dung chia sẻ: “Chúng tôi không những có đầy đủ trang thiết bị hiện đại bậc nhất mà về chuyên môn cũng rất tốt. Phác đồ điều trị cho bệnh nhi ở đây giống các bệnh viện lớn trong khu vực. Kết hợp những vấn đề trên, khoa đã cứu được nhiều cháu mà tưởng chừng như vô vọng”.

T.H