CLB những người có nhóm máu hiếm ra đời từ đấy!

(Dân trí) - Từ những hình ảnh thai phụ phải đối mặt với hiểm nguy khi chuyển dạ, người bị tai nạn không có máu truyền dẫn đến tử vong…, câu lạc bộ (CLB) những người có nhóm máu hiếm do ThS. BS Trần Ngọc Quế xây dựng đã ra đời.

Thoát chết nhờ CLB nhóm máu hiếm

Chị N.T.L 32 tuổi (Hà Nội) bồi hồi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi chị L. sinh cậu con trai đầu lòng, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. May nhờ các thành viên trong CLB những người có nhóm hiếm, viện Huyết học - Truyền máu TƯ có mặt kịp thời hiến máu, giúp chị L. thoát khỏi cửa tử:

CLB những người có nhóm máu hiếm ra đời từ đấy! - 1
Phụ nữ thuộc nhóm máu hiếm (RH-) vẫn có thể sinh còn bình thường nếu điều trị đúng phác đồ (ảnh: T.H)

“Sau khi sinh, mình bị băng huyết, máu cứ chảy ồ ạt, các bác sĩ không thể cầm lại được. Mà mình lại thuộc nhóm máu hiếm, nên dù gia đình có nhờ vả các cửa cũng không thể mua được máu. Trong lúc tưởng rơi vào tuyệt vọng thì may mắn đã đến khi một bác sĩ trong viện báo tin đã liên lạc được với các bác sĩ của viện Huyết học - Truyền máu TƯ nhờ giúp đỡ. Khoảng 1 tiếng sau thì 4 thành viên trong CLB có mặt tại bệnh viện Việt Pháp hiến máu cứu mình. Con mình có mẹ là nhờ CLB những người có nhóm máu hiếm cứu giúp”.

Mới đây nhất, các thành viên trong CLB cũng hiến máu giúp cháu Trần Minh Dương 3 tuổi, bệnh nhi bị huyết tán máu đang điệu trị tại nhi TƯ thoát chết. Còn rất nhiều những trường hợp bệnh nhân ung thư, mổ tim, tai nạn, thai phụ mổ sinh,… cũng đều được CLB trợ giúp kịp thời.   

Đặc biệt hơn, Ban Giám đốc viện Huyết học - Truyền máu TƯ, nơi khai sinh ra CLB những người có nhóm máu hiếm còn cử cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ tư vấn, cung cấp thông tin, cung cấp máu 24/24 giúp những người mới phát hiện ra nhóm máu hiếm có thêm thông tin và hiểu đúng về nhóm máu của mình.

Sau khi được tư vấn, chúng em đã quyết định kết hôn

Từng chia tay chồng sắp cưới khi biết mình thuộc nhóm máu hiếm (RH-), N.T.T 25 tuổi (Nam Định) cho biết: “Khi biết mình thuộc nhóm máu hiếm em rất hoang mang, vì ngay cả bác sĩ nơi em làm xét nghiệm cũng không hiểu rõ, hiểu đúng về nó. Họ nói, phụ nữ thuộc nhóm máu này không thể sinh con được. Không muốn anh ấy khổ vì mình, sau gần một tháng suy nghĩ em quyết định chia tay chồng sắp cưới.

Nhưng may là anh ấy rất ngoan cố, suốt cả tuần anh chạy viện nọ, viện kia tìm hiểu thông tin. Đêm về, anh ấy lại mò mẫm trên mạng, cuối cùng cũng tìm đến đúng địa chỉ. Anh đã đến viện Huyết học - Truyền máu TƯ xin tư vấn, sau đó anh ấy đưa em đến, bọn em cùng được nghe bác sĩ Lệ, bác sĩ Quế phân tích. Và rồi, sau buổi tư vấn hôm đó chúng em quyết định cưới nhau, kết quả bây giờ là một cô công chúa xinh đẹp ra đời. Phụ nữ thuộc nhóm máu hiếm (RH-) vẫn có thể sinh còn bình thường nếu điều trị đúng phác đồ của viện Huyết học”.

Cùng gặp người sáng lập CLB

Làm nghiên cứu sinh về nhóm máu hiếm từ năm 2007, ThS.BS. Trần Ngọc Quế, Trưởng khoa Tiếp nhận máu, viện Huyết học - Truyền máu TƯ là người đưa ra ý tưởng thành lập CLB những người có nhóm máu hiếm.

CLB những người có nhóm máu hiếm ra đời từ đấy! - 2
ThS Trần Ngọc Quế, người kết nối những trái tim! (ảnh: T.H)

Trao đổi với Dân Trí, ThS. Quế cho hay: “Chứng kiến cảnh thai phụ phải đối mặt với sống còn khi chuyển dạ, bệnh nhân tai nạn không có máu truyền dẫn đến tử vọng, các bệnh nhân ung thư, bệnh nhi bị bệnh huyết tán máu không có máu truyền,… Từ thực tế đau lòng này, năm 2007 mình lập đề án thành lập CLB những người có nhóm máu hiếm. Dưới sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần từ Ban giám đốc bệnh viện, CLB đã hoạt động rất hiệu quả từ khi ra đời”.

Mỗi năm, viện Huyết học - Truyền máu TƯ tổ chức gặp mặt CLB những người có nhóm máu hiếm 2 lần. Tạo điều kiện để các thành viên có dịp giao lưu, kết nối quan hệ gần gũi hơn nữa, cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, đồng thời hỗ trợ nhau về mặt sinh học (khi cần truyền máu).

Chị Đinh Thu Hà 30 tuổi (Hà Nội), một thành viên của CLB chia sẻ: “Các thành viên trong CLB những người có nhóm máu hiếm vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Ban Giám đốc cùng  các bác sĩ của viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã dành cho chúng tôi. Nhờ có sự quan tâm ấy, các thành viên trong CLB đã gắn kết hơn. Chúng mình không những sẵn sàng trợ giúp nhau khi cần máu, mà còn cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, trở thành những người bạn tốt”.

Chia sẻ về vấn đề này, BS. Trần Ngọc Quế cho biết thêm: “Nhóm máu hiếm chỉ là một đặc tính di truyền, giống như màu da, màu tóc… không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phụ nữ thuộc nhóm máu hiếm (RH-) có thể sinh con bình thường nếu điều trị đúng phác đồ.

Ngoài ra, những người có nhóm máu hiếm, nên tham gia các CLB nhóm máu hiếm để trợ giúp các thành viên khác, đó cũng là cách bạn giúp cho chính mình”.

T.H