TPHCM:

Khởi động dự án khám chữa bệnh từ xa

(Dân trí) - Không cần chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân vẫn được bác sĩ và các chuyên gia đầu ngành y tế chẩn đoán, đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất nhờ áp dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Sáng ngày 8/10, Sở Y tế thành phố đã chính thức khởi động dự án áp dụng hệ thống video Conference để các bác sĩ được trực tiếp nhận hình ảnh, hồ sơ bệnh án của người bệnh và trao đổi trực tuyến với bác sĩ tuyến cơ sở.

 

Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ bệnh viện tuyến trên sẽ trao đổi và tư vấn cho cơ sở có yêu cầu. Hệ thống truyền tải thông tin sẽ lưu lại tất cả những vấn đề hai bên đã trao đổi với nhau để có thể xác định được trách nhiệm của những bác sĩ liên quan đối với ca bệnh.

 

Đây là một trong những hoạt động hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả cao của ngành y tế vì nó góp phần đặc biệt quan trọng hỗ trợ các ca bệnh cần được điều trị khẩn cấp mà bệnh viện tuyến dưới không đủ khả năng giải quyết. Về lâu dài, dự án sẽ hướng tới điều trị cho các ca bệnh nặng ngay tại cơ sở, không cần phải chuyển lên tuyến trên.

 

Những bệnh viện sẽ đứng ra hỗ trợ cho các tuyến dưới bao gồm: Bệnh viện Nhân Dân 115, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình. (Các bệnh viện này sẽ có bác sĩ chuyên môn trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp).  Tuyến có yêu cầu được hỗ trợ bao gồm các Bệnh viện Đa khoa: Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai, Củ Chi.

 

TPHCM sẽ đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến hỗ trợ và Bệnh viện Đa Khoa Củ Chi. Các bệnh viện tuyến tỉnh tự bỏ kinh phí đầu tư, dự tính chi phí của mỗi đơn vị khoảng 300 triệu đồng. 

 

TS/BS Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: “Đây là giai đoạn thí điểm của dự án phát triển mạng y tế, hỗ trợ chẩn đoán chữa bệnh từ xa. Từ nay đến cuối tháng 12/2010, tất cả các bệnh viện tuyến trên và tuyến cơ sở sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện và chính thức đi vào hoạt động”.

 

Vân Sơn