Ca phẫu thuật cho Lục Thị Hai thành công ngoài dự kiến

(Dân trí) - 14h chiều nay (25/7), ca phẫu thuật phẫu cho bệnh nhân Lục Thị Hai, một trong 5 bệnh nhân có khối u khổng lồ đã thành công tốt đẹp, tiến triển ca mổ đúng theo dự kiến của các bác sĩ.

BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K, người chịu trách nhiệm chính trong kíp mổ, cho biết: “Ca phẫu thuật bắt đầu được thực hiện lúc 8h30 sáng và kết thúc lúc 14h chiều với sự tham gia của e kíp phẫu thuật gồm 9 người.

Mọi diễn biến trong cả phẫu thuật khá trùng khớp với dự đoán”.

 

Các bác sĩ đã đoán đúng đường đi của khối u, thắt hết các khe mạch máu nên quá trình chảy máu diễn ra chậm. Bên trong khối u là các mảnh xương, nang, thịt vụn nát.

 

Để bóc tách khối u khổng lồ này, các e kíp phẫu thuật phải tiến hành chẻ u thành từng mảnh nhỏ rồi gắp đi từng ít một. Với gần 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật, toàn bộ khối u đã được cắt bỏ. Bệnh nhân chỉ phải tiếp thêm 1 lít máu so với 2 lít theo dự kiến.

 

Sau phẫu thuật, Lục Thị Hai chỉ còn nửa khuôn mặt. Phần mũi của bệnh nhân đã được các bác sĩ cuốn da tạo hình, nhưng mắt trái khó có thể giữ lại vì trước đó đã bị khối u đẩy ra khỏi hố mắt.

 

Hiện, chỉ số sức khoẻ bệnh nhân Hai khá ổn định và đã được chuyển về khu chăm sóc hậu phẫu.

 

Được biết, trước khi được phẫu thuật, khối u của bệnh nhân Lục Thị Hai đã xâm lấn rộng toàn bộ vùng đầu và mặt, dẫn tới phá vỡ nền sọ khi phẫu thuật dễ gây chảy máu trong não. Nếu không cầm máu được, bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.

 

Về trường hợp của bệnh nhân Lục Thị Linh, em đã được xuất viện ngày 23/7 trong tình trạng sức khoẻ tiến triển tốt.

 

Các bác sĩ cho biết,  khối u bên trái mặt sẽ được tiếp tục theo dõi. Đầu năm 2008, Linh sẽ được làm thêm các xét nghiệm cần thiết, tiến tới phẫu thuật cắt bỏ.

 

P.Thanh