Lục Thị Linh sắp ra viện, khối u của Lục Thị Hai bắt đầu vỡ

Trong khi các bác sĩ vui mừng vì sức khỏe của cô út sau mổ ngày càng tốt lên thì tình trạng của cô chị lại đặt các bác sĩ Viện K vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

 

Chiều 16/7, bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K TƯ, cho biết: Sức khỏe của bệnh nhân Lục Thị Linh sau 4 ngày được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở mặt đang có tiến triển rất tốt, bệnh nhân có sốt nhẹ nhưng đó chỉ là phản ứng sau mổ.

 

Dự kiến, vào đầu tuần sau, Linh sẽ được xuất viện. Hiện nay, việc giải phẫu xác định khối u của Linh đang được tiến hành nhưng theo tài liệu của y văn thế giới, rất có thể là u lành.

 

Đối với trường hợp chị cháu Linh- bệnh nhân Lục Thị Hai, các bác sĩ dự kiến phẫu thuật vào ngày 18/7 nhưng đã hoãn lại. Giải thích về việc này, BS Bảo cho biết, việc lùi thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân Hai là do phải làm thêm một số xét nghiệm nữa.

 

Theo xét nghiệm mới nhất, khối u mặt của bệnh nhân Hai đã bắt đầu vỡ do quá to, với biểu hiện bệnh nhân đã bị chảy máu ở trong miệng.

 

BS Bảo cho biết: Hiện nay, đối với bệnh nhân Hai, các bác sĩ đang bị đặt vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu không phẫu thuật thì khối u sẽ vỡ gây nguy hiểm tới tính mạng mà nếu mổ thì cũng rất nguy hiểm vì khối u đã ăn vào xương sọ nên việc cầm máu lúc mổ là rất khó khả thi.

 

Theo Q.Kh

Sài Gòn giải phóng