1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ mua bán trái phép 255 bánh heroin:

Tuyên 5 án tử hình, 1 án chung thân

(Dân trí) - Xét mức độ phạm tội của các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin, HĐXX đã tuyên phạt 5 án tử hình và 1 án chung thân.

5/6 bị cáo trong đường dây mua bán 255 bánh heroin phải lĩnh án tử hình

5/6 bị cáo trong đường dây mua bán 255 bánh heroin phải lĩnh án tử hình

Sau 2 ngày xét xử, chiều 13/12, TAND tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết cuối cùng đối với các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, 5 bị cáo lĩnh án tử hình, gồm Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), Trương Thị Huệ (SN 1975, trú tại TP. Vinh, Nghệ An), Nông Thị Hân (SN 1976, trú tại huyện Đắc Song, Đắc Nông), Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) và Nguyễn Thị Châu (SN 1968, trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) là đồng phạm nhưng phân hóa vai trò tội phạm thấp hơn các bị cáo khác nên được tuyên án chung thân về tội danh trên.

Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày 12/12, vai trò và mức độ phạm tội của các bị cáo đã được Hội đồng xét xử làm rõ. Các đối tượng trên đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Công Hải (SN 1959, trú tại huyện Kỳ Hợp, Nghệ An). Ma túy sau khi được tập kết ở TP Vinh sẽ được vận chuyển vào miền Nam bằng tàu hỏa.

Với sự chỉ đạo của Hải, Vũ Đức Mạnh đã thực hiện thành công 9 lần, vận chuyển 155 bánh heroin, Trương Thị Huệ vận chuyển 150 bánh , Nông Thị Hân 85 bánh, Nguyễn Hoài Thu và Nguyễn Thị Nhung 70 bán, Nguyễn Thị Châu ba lần 50 bánh heroin. Sau khi các đối tượng này bị bắt giữ, Nguyễn Công Hải đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã. Hành vi phạm tội của Hải được tách thành một vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hoàng Lam