1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Truy bắt tội phạm, cán bộ công an bị đâm trọng thương

(Dân trí) - Đang đi trên đường phát hiện tên trộm, anh Lương Trần Minh, cán bộ công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đuổi theo bắt giữ. Trong lúc giằng co, anh Minh đã bị đối tượng đâm trọng thương.

Đối tượng Tùng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo CAND)
Đối tượng Tùng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo CAND)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (công an TP Thái Nguyên) đang tạm giữ đối tượng Dương Đức Tùng, (20 tuổi, trú tại xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ công an TP Thái Nguyên, vào ngày 17/3, Tùng rủ Dương Văn Tú, (trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), đến khu vực thành phố Thái Nguyên để trộm cắp tài sản. Khi đi đến đoạn đường Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên), Tùng phát hiện 1 chiếc xe máy không có người trông coi nên đã dùng chiếc vam phá ổ khóa điện lấy trộm xe. Bị người dân phát hiện truy đuổi giữ lại được chiếc xe máy, Tùng bỏ chạy.

Thấy người dân hô hoán đối tượng ăn trộm, anh Lương Trần Minh, cán bộ Công an huyện Phú Lương, (tỉnh Thái Nguyên) đang đi trên đường đã đuổi theo bắt giữ Tùng. Trong lúc giằng co, Tùng rút con dao gấp trong túi quần đâm liên tiếp vào người anh Minh. Sau đó, Tùng tiếp tục bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Anh Minh đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, sức khỏe đã dần ổn định.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Tùng có 1 tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản” bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ xử 21 tháng tù giam năm 2015, còn đối tượng Tú hiện đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Hợp