1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Trung tá công an bị kỷ luật vì lạm quyền, chèn ép doanh nghiệp…

(Dân trí) - Liên quan những tố cáo của người dân về Trung tá Trần Hoàng Tấn, đội trưởng thuộc Phòng Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang lạm quyền, có quan hệ nam nữ bất chính…, mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã có hình thức kỷ luật về mặt chính quyền và mặt Đảng.

Cụ thể, trong văn bản trả lời một số cơ quan báo chí, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: !ua đơn thư tố cáo của người dân về một số sai phạm của Trung tá Trần Hoàng Tấn đội trưởng thuộc Phòng Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang về làm dụng chức vụ, quyền hạn và có quan hệ nam nữ bất chính, công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị Trung tá Tấn xác minh, kết luận. Căn cứ vào kết quả xác minh, Trung tá Tấn có vi phạm đã tiến hành xử lí kỷ luật cảnh cáo, điều động đồng chí đến đơn vị khác, cho thôi giữ chức đội trưởng.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền, Đảng uỷ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng.

Liên quan đến những đơn thư tố cáo của người dân, Công an tỉnh Kiên Giang xác minh và kết luận là đúng.
Liên quan đến những đơn thư tố cáo của người dân, Công an tỉnh Kiên Giang xác minh và kết luận là đúng.

Trước đó, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo Trung tá Tấn lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có quan hệ nam nữ bất chính. Qua nội dung đơn tố cáo, Tổ xác minh Công an tỉnh Kiên Giang đã đi xác minh và kết luận Trung tá Trần Hoàng Tấn không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và của ngành.

Cụ thể: Theo kết quả xác minh, năm 2005 khi là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, ma tuý và môi trường (Công an huyện An Minh), ông Tấn thành lập doanh nghiệp tư nhân hành nghề kinh doanh xe tải và mua bán tôm, cua, cá đi TP HCM. Trong lúc kinh doanh, ông Tấn có mượn tiền nhiều người nhưng không trả… và số tiền ông Tấn cùng với một phụ nữ tên Hiền chiếm dụng là 918,798,000 đồng.

Xung quanh thông tin người dân tố cáo ông Tấn có quan hệ với người phụ nữ tên Hiền trong lúc kinh doanh, Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận nội dung tố cáo của người dân là là đúng.

Nguyễn Hành