1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi vợ chồng “xẻ thịt” hơn 400 xe máy trộm cắp ở Sài Gòn

(Dân trí) - Trong hơn 1 năm qua, đôi vợ chồng Tuấn – Bạch đã tổ chức mua xe không rõ nguồn gốc từ các đối tượng trộm cắp, sau đó đưa về nhà tháo rời để bán phụ tùng.

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây “xẻ thịt” xe gian do 2 vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (cùng 46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

1-1441827702841
2 vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch

Ngoài vợ chồng Tuấn, công an còn tạm giữ 18 đối tượng khác có liên quan để phân loại xử lý.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, PC45 phát hiện 1 đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian ở TPHCM nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau nhiều tháng trời theo dõi nắm tình hình, chiều 18/8, 2 đối tượng mang xe gắn máy hiệu Wave đến bán cho vợ chồng Tuấn. Khi các đối tượng đang giao dịch thì trinh sát ập vào bắt quả tang.

Đối tượng bán xe khai tên Nguyễn Huỳnh Cù Sinh (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và người bạn đi cùng tên Huỳnh Thanh Thế (31 tuổi). Về nguồn gốc chiếc xe Wave, Sinh khai nhận, vừa mới trộm được tại huyện Phước Long (Bạc Liêu) và đang đưa lên Sài Gòn bán cho Tuấn thì bị công an bắt giữ.

2-1441827703256
3-1441827703065
Tang vật mà công an thu giữ

Tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ 11 xe gắn máy các loại, nhiều phụ tùng, đồ nghề tháo xe….

Tuấn và Bạch khai nhận đã hoạt động hơn 1 năm nay và mua bán khoảng hơn 400 xe gắn máy không rõ nguồn gốc và tháo rời để bán phụ tùng, thu lợi bất chính từ 8 -10 triệu đồng/xe.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

phapluat-1441820371323