1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Chung thân là mức án phù hợp cho bà Liễu”

(Dân trí) - Theo Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Long An, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hòa Bình, án chung thân dành cho bà Liễu là mức án phù hợp trong vụ án này.

“Chung thân là mức án phù hợp cho bà Liễu”
Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hòa Bình: "Mức án chung thân dành cho bị cáo Liễu là phù hợp"
Tại buổi họp báo, có phóng viên hỏi: “Với tư cách là chủ tọa phiên tòa, ông đánh giá vụ án này thế nào. Vụ án này có bỏ lọt tội phạm hay không?”

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại là một vụ án lớn trong năm 2011 của tỉnh Long An. Vụ án rất được sự quan tâm của xã hội, báo chí cũng đã đăng tải rất nhiều thông tin từ khi vụ án xảy ra. Kết quả vụ án, các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử đến lúc này đã đem lại kết quả thành công.

Cũng theo ông Bình, qua điều tra, kết luận vụ án là không bỏ lọt tội phạm. Trước tòa, Trần Thúy Liễu cũng đã khai nhận chỉ một mình gây ra chứ không có ai giúp sức. Nếu trong quá trình phúc thẩm (nếu có) phát hiện có gì mới, hoặc phát hiện có đồng phạm (nếu có) thì tòa phúc thẩm có quyền xem xét làm rõ theo thẩm quyền.

Dư luận cũng như nhiều chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Văn Tâm có liên quan đến vụ án, thậm chí có thể là đồng phạm với bà Liễu về tội che giấu, vậy tòa có xem xét đến tình tiết này? Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tòa không xem xét ông Tâm có tội che giấu vì qua điều tra cũng như qua bảng cáo trạng của VKS không đủ chứng minh ông Tâm có liên quan.

Theo ông Bình, trong quyết án không thể suy diễn mà phải xem xét các chứng cứ. Khi ra tự thú, lời khai của Trần Thúy Liễu chưa chắc là chứng cứ đúng mà phải xem xét với các chứng cứ khác nữa. Và qua điều tra cho thấy lời khai của bà Liễu phù hợp với những cứ thu thập được, chứng minh bà Liệu phạm tội.

“Chung thân là mức án phù hợp cho bà Liễu”
Trần Thúy Liễu nhận mức án thích đáng do tội lỗi mình gây ra.
Nhiều người cho rằng, tội của bà Liễu phải xử tử hình thì mới đủ sức răn đe, vậy tòa tuyên mức án chung thân thế có hợp lý? Theo ông Nguyễn Hòa Bình, bản thân ông cũng suy nghĩ rất nhiều về mức án trong vụ án này.
Ông Bình cho rằng, bị cáo Liễu là một người phụ nữ có nhận thức hạn chế về pháp luật. Bị cáo biết ăn năn hối hận khi gây ra vụ việc. Bị cáo biết việc làm của mình là sai và trước tòa đã xin lỗi mọi người. Trong khi đó, người nhà của bị hại cũng như con của bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là những tình tiết có thể xem xét giảm nhẹ nên khi luận tội hình phạt, HĐXX có cân nhắc. “Mức án chung thân dành cho bị cáo Liễu về tội giết người trong vụ án này là phù hợp”- ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
 
Huỳnh Hải