1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Cán bộ xã lừa “chạy” việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Với mong muốn có được việc làm trong cơ quan Nhà nước, nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã bị Xa Văn Vinh – cán bộ văn phòng UBND xã lừa “chạy” việc mất số tiền từ 30 đến 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình, Xa Văn Vinh (SN 1977), nguyên là cán bộ văn phòng UBND xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, trong quá trình công tác quen với một người làm trong cơ quan Nhà nước ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình)

Người này giới thiệu, có thể xin cho người khác vào công chức hoặc hợp đồng dài hạn ngành y tế và giáo dục, Vinh chủ động liên hệ và được hướng dấn: Nếu ai có nhu cầu xin vào công chức thì đóng số tiền từ 120 - 130 triệu đồng, trường hợp xin hợp đồng dài hạn thì đóng 60 triệu đồng; không xin được việc hoàn trả lại tiền.

Nghe bùi tai, lợi dụng là cán bộ văn phòng UBND xã được nhiều người tin tưởng, Vinh đã làm nhiều bộ hồ sơ xin việc, sau đó đưa cho những người có nhu cầu. Mỗi bộ hồ sơ khi nộp cho Vinh phải kèm theo số tiền xin từ 30 – 130 triệu đồng, tùy từng trường hợp.

Xa Văn Vinh trước vành móng ngựa lĩnh án 13 năm tù vì lừa chạy việc chiếm đoạt tài sản (ảnh: báo Hòa Bình)
Xa Văn Vinh trước vành móng ngựa lĩnh án 13 năm tù vì lừa "chạy" việc chiếm đoạt tài sản (ảnh: báo Hòa Bình)

Nhận được số tiền gần 700 triệu đồng của 10 người dân, Vinh đưa cho người dắt mối ở Tân Lạc 475,3 triệu đồng (việc giao nhận tiền này không có giấy biên nhận), còn 221,8 triệu đồng Vinh giữ lại để tiêu xài.

Không xin được việc, hành vi lừa “chạy” việc của Vinh bị tố giác đến cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Vinh, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử so thẩm, tuyên phạt bị cáo 13 năm tù, hoàn trả số tiền lại cho những bị hại.

Hành vi của người dắt mối xin việc ở Tân Lạc chưa có đủ căn cứ để xử lý, vì thế cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Quang Tân