Những "hot girl mạng xã hội" bất ngờ nổi tiếng sau một đêm

(Dân trí) - Chỉ bằng một bức ảnh, những cô gái này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng và được phong danh xưng “hot girl”.

“Hot girl EDM” Dương Mỹ Linh

“Hot girl EDM” Dương Mỹ Linh (ảnh NVCC)
“Hot girl EDM” Dương Mỹ Linh (ảnh NVCC)

Dương Mỹ Linh sinh năm 1996, quê ở Thái Nguyên hiện đang là sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính, khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên. Cô bỗng nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích nhạc điện tử EDM tại Việt Nam chỉ nhờ một bức ảnh selfie.

Lễ hội EDM thường hội tụ rất nhiều cô gái xinh đẹp, ăn mặc phóng khoáng, nóng bỏng tuy nhiên, chỉ duy nhất Mỹ Linh được cộng đồng EVC (EDM Vietnam Community) săn lùng.

Điểm khiến Mỹ Linh trở nên nổi bật hơn các cô gái khác là vì Linh không ăn mặc gợi cảm như hầu hết các cô gái đi dự show nhạc EDM mà chọn cho mình một chiếc áo phông đen đơn giản. Tuy nhiên, với nhan sắc nổi bật cô gái ngay lập tức tỏa sáng.

Mỹ Linh được nhận xét là sở hữu vẻ đẹp sắc nét với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và khóe môi rõ ràng như con gái phương Tây. Cô nàng còn vướng nghi vấn là con lai song 9x đã xác nhận hoàn toàn “chuẩn Việt”.

Nữ sinh Thái Nguyên cũng phủ nhận ý kiến cho rằng vẻ đẹp có được là nhờ dao kéo. Được biết, bên cạnh việc học tập Mỹ Linh còn làm người mẫu cho một số shop thời trang. Linh thích nghe nhạc điện tử và bức ảnh khiến Linh bất ngờ nổi tiếng là do chính cô chụp song Linh cũng không rõ vì sao nó lại được chia sẻ nhiều như vậy.

“Hot girl chèo đò” Bùi Huyền Trang

“Hot girl chèo đò” Bùi Huyền Trang (ảnh NVCC)
“Hot girl chèo đò” Bùi Huyền Trang (ảnh NVCC)

Huyền Trang (sinh năm 1995, sống ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trang hiện đang là một mẫu ảnh kiêm người chèo đò tại chùa Hương.

Cô nàng bất ngờ được chú ý sau khi một tài khoản đăng tải hình ảnh Trang vô cùng xinh xắn, dễ thương chèo đò cho khách du lịch. Sau một bức ảnh, Trang bỗng chốc được cộng đồng mạng phong danh hiệu “hot girl chèo đò”.

Trang chia sẻ, chèo đò vốn là công việc được Trang làm từ rất sớm. Năm lớp 6 Trang đã được bố mẹ cho học chèo đò và lên lớp 8 Trang chính thức nhận chèo đò cho khách tham quan chùa Hương.

Trang coi nghề chèo đò không chỉ là một nghề phụ mà là một nghề song song với nghề làm mẫu ảnh, vốn là công việc được Trang yêu thích theo đuổi.

Cô nàng cũng bộc bạch, trong suốt khoảng thời gian chèo đò tại chùa Hương cũng không ít lần Trang được khách tham quan hỏi thăm. Để tránh điều đó, “biện pháp hữu hiệu” của Trang là bịt khẩu trang.

“Hot girl PG” Nguyễn Thị Ngọc Nữ

“Hot girl PG” Nguyễn Thị Ngọc Nữ (ảnh NVCC)
“Hot girl PG” Nguyễn Thị Ngọc Nữ (ảnh NVCC)

Nhờ tấm ảnh Ngọc Nữ đang làm công việc lễ tân (PG) tại cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017” hồi tháng 2/2017, cô gái xứ Nghệ bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm trên mạng. Với vẻ đẹp nổi bật của mình, Ngọc Nữ được đánh giá nổi bật hơn cả dàn hoa khôi.

Tiếp đó, Ngọc Nữ tham gia cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức vào tháng 4/2017, cô cũng đã giành được danh hiệu Á khôi và thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi.

Từ một cô gái bình thường, Ngọc Nữ được nhiều người yêu thích. Sau thành tích đáng khích lệ này, Nguyễn Thị Ngọc Nữ đã quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và để lại nhiều ấn tượng.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 và số đo ba vòng 85-60-90, ngay từ những năm sinh viên Ngọc Nữ đã sớm bén duyên với nghệ thuật trong vai trò là người mẫu ảnh, PG cho các chương trình sắc đẹp.

“Hot girl ảnh thẻ” Nguyễn Ngọc Mai Phương

“Hot girl ảnh thẻ” Nguyễn Ngọc Mai Phương (ảnh NVCC)
“Hot girl ảnh thẻ” Nguyễn Ngọc Mai Phương (ảnh NVCC)

Nguyễn Ngọc Mai Phương (sinh năm 2000), học sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm nổi bật trên mạng nhờ tấm ảnh thẻ xinh xắn, 10x còn được kỳ vọng là thế hệ “hot girl ảnh thẻ” tiếp theo sau hàng loạt cái tên đình đám như Lê Lý Lan Hương (biệt danh là Hương Mì Gói), Nguyễn Thị Lượm (Lilly Luta)...

Vốn là trào lưu được giới trẻ yêu thích cách đây 2 năm, việc khoe khoe ảnh thẻ xinh đẹp để minh chứng cho nhan sắc bất chấp sự “dìm hàng” của những tay máy ảnh khô khan cũng được cô nàng Mai Phương bắt kịp.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh của Phương đã hút hàng ngàn lượt cảm xúc. Bức ảnh theo trào lưu được đăng vào ban đêm không ngờ lại khiến Mai Phương bỗng chốc nổi tiếng, mang lại niềm vui nhưng cũng khiến cô nàng gặp không ít phiền toái.

Phương chia sẻ cô có sở trường là vẽ, Phương rất mong muốn được theo đuổi nghề thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, Phương có sở thích chơi game, nghe nhạc để xả stress.

“Hot girl thể dục” Lê Nhật Thảo

“Hot girl thể dục” Lê Nhật Thảo (ảnh NVCC)
“Hot girl thể dục” Lê Nhật Thảo (ảnh NVCC)

Lê Nhật Thảo (sinh năm 1996) nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi hình ảnh của 9x được cộng đồng mạng chia sẻ. Thảo được dân mạng đặt cho biệt danh “hot girl thể dục” cũng từ bức ảnh chụp tại sân tập.

Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây được sự chú ý với hơn 25.000 lượt cảm xúc cùng hàng trăm lượt bình luận từ cộng đồng mạng.

Thảo được khen ngợi có vẻ đẹp đáng yêu, dễ thương, Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng cô bạn có nét hao hao giống hot girl Tâm Xíu.

Sở hữu chiều cao 1m68, với gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên cùng đôi mắt biết cười không quá bất ngờ khi Thảo được nhiều người để ý. Trong cuộc sống, học tập Nhật Thảo được nhận xét là một người dễ gần, nhí nhảnh và hòa đồng với mọi người.

“Hot girl khẩu trang” Nguyễn Thu Trang

“Hot girl khẩu trang” Nguyễn Thu Trang (ảnh NVCC)
“Hot girl khẩu trang” Nguyễn Thu Trang (ảnh NVCC)

Uống trà sữa không bỏ khẩu trang, bức ảnh với hành động “có một không hai” đã khiến Thu Trang, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) bỗng chốc nổi tiếng.

Ngay khi bức ảnh được đăng tải đã nhanh chónggây được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Dù bịt kín mặt nhưng Trang vẫn được đánh giá là một cô gái xinh xắn và được cộng đồng mạng ví von “hot girl khẩu trang”. Sự tò mò về gương mặt của Trang khiến 10x càng thêm nổi tiếng.

Đúng như phán đoán của cộng đồng mạng, phía sau chiếc khẩu trang đeo kín mặt, Thu Trang sở hữu khuôn mặt khá xinh xắn với mái tóc ngắn đậm chất Hàn Quốc. Lý do thích đeo khẩu trang được 10x giải thích là thói quen.

Nữ sinh Bắc Ninh theo đuổi phong cách ăn mặc Hàn Quốc, thường là mặc quần áo mang phong cách đường phố và kết hợp với sneaker. Đặc biệt, tuy là còn gái nhưng Trang lại không thích phong cách “bánh bèo” nên gần như nữ sinh rất ít khi mặc váy.

“Hot girl áo dài trắng” Dương Thu Giang

“Thiên thần áo dài trắng” Dương Thu Giang (ảnh NVCC)
“Thiên thần áo dài trắng” Dương Thu Giang (ảnh NVCC)

Thướt tha trong bộ áo dài trắng, mái tóc đen ngang vai duyên dáng cùng nụ cười tỏa nắng, Thu Giang (sinh năm 2000) được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh “thiên thần áo dài trắng” đốn tim người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh của nữ sinh đất Kinh Bắc nhận được hơn 25.000 lượt cảm xúc, khiến Giang từ một cô gái bình thường bỗng chốc trở nên nổi tiếng rần rần. Thu Giang nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí có bình luận còn cho rằng Giang trông hao hao giống thực tập sinh gây chú ý nhất của Idol school - Lee Saerom.

Thu Giang có thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng. Giang cho biết, bản thân là một người “mê” áo dài bởi Giang thích vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt, duyên dáng, nhẹ nhàng.

Cô bạn tỏ ra khá bất ngờ khi hình ảnh của mình được mọi người dành nhiều lời khen, cũng có chút “không quen” vì được nhiều người chú ý. Không chỉ xinh đẹp, Giang còn có khá nhiều tài lẻ như thích hát, múa. Đặc biệt, 10x còn rất thích chụp ảnh.

Kim Bảo Ngân (Tổng hợp)