1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vải thiều được giá, nông dân trồng được mùa lãi

(Dân trí) - Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, giá vải thiều được tiêu thụ tương đối cao, cao hơn năm 2015 từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Giá vải loại 1 dao động từ 30.000- 45.000đ/kg. Vải loại 2 từ 15.000 - 22.000 đồng/kg. Tại các cửa khẩu, giá dao động từ 40.000 - 60.000đ/kg.

Giá vải thiều được tiêu thụ tương đối cao, cao hơn năm 2015 từ 5-7.000đ/kg.
Giá vải thiều được tiêu thụ tương đối cao, cao hơn năm 2015 từ 5-7.000đ/kg.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ là 54.200 tấn (chiếm 39% tổng sản lượng toàn tỉnh 130.000 tấn). Trong đó, vải sớm gần 16.780 tấn (đã tiêu thụ hết), vải chính vụ gần 37.420 tấn.

Vải tươi được tiêu thụ khắp toàn quốc, trong đó những địa phương tiêu thụ với số lượng lớn gồm các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh phía Nam. Tổng số lượng tiêu thụ nội địa khoảng 20.000 tấn. Trong đó, riêng thị trường phía Nam (TPHCM, các tỉnh Nam Bộ - Thị trường nội địa quan trọng) tiêu thụ khoảng 8.000 tấn, chiếm khoảng 18% tổng sản lượng tiêu thụ nội địa.

Ngoài thị trường nội địa, vải cũng được xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Lào, Mỹ, Pháp, Úc, Anh,Malaysia…

Đối với thị trường Trung Quốc, tổng lượng vải thiều xuất qua 3 cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai, Hà Giang trên 32.000 tấn, chiếm gần 22% tổng sản lượng tiêu thụ của tỉnh (130.000 tấn). Trong đó, theo thống kê tại cửa khẩu Lạng Sơn, lượng vải thiều xuất qua đến ngày 22/6/2016 đạt 17.060 tấn với giá trung bình từ 30.000 - 65.000 đồng/kg. Tại cửa khẩu Lào Cai, lượng vải thiều xuất khẩu qua là 11.484 tấn, giá trung bình từ 35.000 - 45.000 đồng/kg. Qua cửa khẩu Hà Giang với số lượng ít 3.658 tấn.

Xuất khẩu thị trường khác cũng đạt 13 tấn; trong đó đã xuất được 10 tấn vải thiều sang thị trường Malaysia. Ngoài ra, Công ty TNHH Ánh Dương Sao đã xuất được 1 tấn vải sang thị trường Mỹ, Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm xuất sang thị trường Australia là 2 tấn.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, các thương nhân, đầu mối, điểm cân vải thiều cơ bản như mọi năm. Tại địa bàn huyện Lục Ngạn hiện nay có 156 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc. Tổng số điểm cân trên địa bàn huyên Lục Ngạn gần 267 điểm gồm các điểm cân lớn đóng xốp xuất sang Trung Quốc, Miền Nam.... và các điểm cân nhỏ, xe cóc dọc các tuyến đường mang đi tiêu thụ tại các tỉnh thành phố.

Hiện tại, đang là thời điểm cao điểm thu hoạch vải thiều tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam nên giá cả tương đối ổn định, người dân bán được giá cao. Thương nhân Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt thu mua với sản lượng lớn và giá cả ổn định, với mức giá tương đối cao, đảm bảo người dân trồng có lãi. Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, giá vải thiều được tiêu thụ tương đối cao, cao hơn năm 2015 từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Giá vải loại 1 dao động từ 30.000 - 45.000 đồng/kg. Vải loại 2 từ 15.000 - 22.000 đồng/kg. Tại các cửa khẩu, giá dao động từ 40.000 - 60.000đ/kg.

Phương Dung